Chân tướng kẻ chủ mưu, "dụ" con trai khủng bố gây nổ ở trụ sở công an

VOV.VN -Trước khi xảy ra vụ nổ, Nguyễn Khanh (54 tuổi) giao cho con trai mình chế tạo trái nổ cùng với đối tượng tên Giang.

Công an TP HCM vừa xác định Vũ Hoàng Nam (22 tuổi) là kẻ trực tiếp gây nổ tại Công an phường 12 quận Tân Bình. Anh ta cùng Nguyễn Khanh (54 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, con trai Khanh) và Dương Bá Giang (47 tuổi) bị khởi tố về hành vi Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong ảnh: Cảnh sát khám nghiệm vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. (ảnh: Công an nhân dân)
Liên quan vụ án, Nguyễn Trung Trực (36 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (37 tuổi) bị cáo buộc tội Mua bán trái phép chất nổ. Trong ảnh: Hai cha con Khanh - Thành (ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo An ninh Thủ đô, qua đấu tranh, cha con Khanh – Thành khai báo chi tiết hành vi phạm tội. Trong đó, đối tượng Khanh thừa nhận, đã chỉ đạo cho nhiều đối tượng tổ chức chế tạo trái nổ tự chế và giao đi gây nổ nhiều địa điểm, nhắm vào trụ sở các cơ quan Công an. Khanh thừa nhận, nguồn thuốc nổ TNT thu mua từ một số đối tượng tại địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình (ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo điều tra và khai báo của các đối tượng, Khanh có liên hệ thường xuyên với đối tượng có tên Ngô Hùng mở Mỹ, tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn. 

Quá trình trao đổi qua lại, Ngô Hùng phong cho Khanh là Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và phong thiếu tướng cho con trai của Khanh, tức Thành. trong ảnh: Lượng thuốc nổ khủng thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Khanh  (ảnh: vietnamnet)
Sau đó, Ngô Hùng còn gửi 120 triệu đồng cho Khanh thông qua tài khoản ngân hàng của con gái Khanh. (ảnh: vietnamnet)

Ngô Hùng chỉ đạo Khanh tổ chức người chế tạo chất nổ, đi gây nổ nhắm vào trụ sở Công an.
Tại Việt Nam, Khanh giao cho người cháu, là Dương Bá Giang (SN 1971, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) chế tạo chất nổ. Trong ảnh: Dương Bá Giang - kẻ trực tiếp chế tạo thuốc nổ tự chế theo sự chỉ đạo của Nguyễn Khanh  (ảnh: An ninh Thủ đô)

 Khanh tổ chức một số đối tượng trực tiếp đi gây nổ các trụ sở cơ quan Công an, hứa hẹn chu cấp tiền bạc. Trong ảnh, đối tượng Vũ Hoàng Nam được xác định là kẻ đã ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12 (Ảnh: Người Lao Động)


Theo cơ quan công an, Khanh chỉ có trình độ lớp 5 trường làng ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Năm 2013, ông Khanh rơi vào “tầm ngắm” của các đối tượng phản động, lưu vong khi công khai phản đối điều 4 trong dự thảo hiến pháp và tham gia tích cực trên mạng xã hội. (ảnh: Công an cung cấp)
Còn Thành (con của Nguyễn Khanh) là thanh niên có trình độ, nhưng hành nghề lái xe tải, hỗ trợ cha chế tác trái nổ. Thành cũng được xác định là người có mối liên hệ, liên lạc riêng với Lisa Phạm. Tuy nhiên, Thành không hề hay biết việc cha giao chế tạo thuốc nổ. (ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 14h10 chiều 20/6, nhiều người dân sống ở đường Trường Chinh (phường 12, quận Tân Bình) hốt hoảng khi nghe 2 tiếng nổ lớn. (ảnh: Tuổi trẻ)
Khi mọi người chạy đến xem thì thấy trước trụ sở Công an phường 12 có một xe máy vỡ nát, phía bên trong trụ sở công an, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồ đạc bị hư hỏng. (ảnh: TTXVN)

Vụ nổ khiến 3 người gồm: 1 nữ cán bộ công an, 1 nam cán bộ công an và 1 phụ nữ chuyên làm nhiệm vụ nấu ăn tại trụ sở Công an phường 12 bị thương. (ảnh: Vinh Quang)

Thời điểm trước lúc xảy ra vụ nổ, hệ thống camera an ninh quanh khu vực ghi nhận, có 2 thanh niên bịt kín mặt, đi trên xe gắn máy và khi đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe gắn máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. (ảnh: Vinh Quang)

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các lực lượng Công an TPHCM đã được huy động đến hiện trường, tiến hành phong tỏa để khám nghiệm, lấy lời khai của các nhân chứng. (ảnh: Tuổi trẻ)

Ban giám đốc Công an TPHCM đã xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và giao trực tiếp cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, truy xét. (ảnh: Tuổi trẻ)

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 19h tối 20/6, công an đã xác định được các đối tượng nghi vấn. (ảnh: Tuổi trẻ)
Thông tin với báo chí vào chiều 7/5, công an thành phố cho biết, 4 trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi "mua bán vật liệu nổ". (ảnh: Tuổi trẻ)

Tại cuộc họp báo, Lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đặt thuốc nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố. (ảnh: Vinh Quang).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhiều lực lượng trực thuộc, trong đó một số bộ phận nghiệp vụ về rà phá bom mìn đã được huy động phối hợp với Công an - Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Đồng Nai, Đắc Nông để nhanh chóng phá án ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM
Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM

VOV.VN - Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen, một tên mặc áo khoác đen dài tay, một tên áo khoác màu xám. 

Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM

Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM

VOV.VN - Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen, một tên mặc áo khoác đen dài tay, một tên áo khoác màu xám. 

Nghi can vụ nổ tại trụ sở Công an bị tạm giữ khi đang đi trên đường
Nghi can vụ nổ tại trụ sở Công an bị tạm giữ khi đang đi trên đường

VOV.VN -Đối tượng liên quan đến vụ nổ tại Công an phường 12 đang lưu thông trên một tuyến đường thuộc địa bàn phường 1, quận 10 đã bị lực lượng Công an tạm giữ. 

Nghi can vụ nổ tại trụ sở Công an bị tạm giữ khi đang đi trên đường

Nghi can vụ nổ tại trụ sở Công an bị tạm giữ khi đang đi trên đường

VOV.VN -Đối tượng liên quan đến vụ nổ tại Công an phường 12 đang lưu thông trên một tuyến đường thuộc địa bàn phường 1, quận 10 đã bị lực lượng Công an tạm giữ. 

7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?
7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?

VOV.VN - Chiều 7/5, công an thành phố cho biết, 4 trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi "mua bán vật liệu nổ".

7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?

7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?

VOV.VN - Chiều 7/5, công an thành phố cho biết, 4 trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi "mua bán vật liệu nổ".