Chém cha, mẹ ruột rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Vụ án xảy ra trưa nay (27/8) tại ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Lúc 16h ngày 27/8, phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An cho biết, bà Trần Thị Chum (54 tuổi) và ông Phạm Văn Hùng (52 tuổi, cùng ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã được chuyển qua bệnh viện Củ Chi-TP HCM trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Theo công an xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa cho biết, trước đó lúc 12h cùng ngày tên Phạm Văn Hậu (22 tuổi, con ruột của ông Hùng, bà Chum) dùng dao chém hàng chục nhát vào đầu, mình bà Chum và ông Hùng gây thương tích nặng.

Khi hàng xóm phát hiện đưa ông Hùng, bà Chum đi cấp ở bệnh viện, thì tên Hậu dùng dao cắt cổ tay, sau đó uống thuốc trừ sâu đã tử vong. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên