Chém người vì bị chửi do nẹt pô

Nghe tiếng nẹt pô lớn, một thanh niên lên tiếng phản ứng, thì bị người điều khiển xe cùng đồng bọn mang dao đến "xử".

Ngày 23/5, TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Xuân Nhân (SN 1988, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) 18 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 6/2/2011, nhóm thanh niên gồm: Lê Văn Mơ (SN 1989), Lê Tướng Quân (SN 1990), Nguyễn Thành Tín (SN 1986, cùng ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) và Võ Xuân Nhân (SN 1988, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) đến một quán ở đường Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn ăn nhậu.

Võ Xuân Nhân tại phiên tòa

Tàn tiệc, Mơ ra trước quán nổ máy xe chờ bạn. Trong lúc đợi bạn, Mơ nẹt pô inh ỏi nên anh Hồ Mạnh Tài (SN 1988, ngụ phường Bình Định) đang ngồi nhậu trong quán bực mình chửi thề, đe dọa đánh Mơ.

Trên đường về nhà, Mơ kể lại chuyện mình bị dọa đánh vì nẹt pô xe cho cả nhóm nghe. Sau đó, cả nhóm thống nhất quay lại đánh anh Tài. Vừa quay lại quán, Tín dùng dao mang theo người đâm anh Tài nhiều nhát, 3 kẻ còn lại cũng hùa vào đánh anh Tài tới tấp. Hậu quả, anh Tài bị thương tật với tỉ lệ 30%.

Sau khi điều tra, Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, đồng thời bắt giam Tín, Mơ, Quân; riêng Nhân bỏ trốn khỏi địa phương.

Đầu năm 2014, vụ án được đưa ra xét xử, kết quả Tín bị 3 năm tù, Mơ 2 năm tù và Quân 18 tháng tù giam. Đến ngày 21/2/2014, Nhân bị bắt theo lệnh truy nã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên