Chém người vì mâu thuẫn nhỏ, lĩnh án 22 năm tù
(VOV) -Bách và Hồng tìm chém “đối thủ” nghi ăn trộm vịt. Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 11 năm tù.
Do sơ suất, đàn vịt đã xuống một số ruộng của một số hộ dân ở đây. Ngay sau khi phát hiện, Hồng và Bách đã lùa đàn vịt ra khỏi ruộng.
Nghe tin ruộng nhà mình bị đàn vịt phá, Lê Quang Dũng (SN 1987) rủ thêm Lê Mạnh Điệp (SN 1992) – thôn Bắc Giã đi kiểm tra thì gặp Hồng và Bách. Hai bên đã xảy ra xung đột, sau đó Dũng và Điệp bỏ về nhà.
Hai bị cáo Bách và Hồng tại phiên tòa |
Bách lùa đàn vịt về thì thấy thiếu mất 10 con. Nghi Dũng và Điệp bắt vịt nhà mình, Bách cùng Hồng về nhà cầm theo dao tìm đến thôn Bắc Giã “hỏi tội” Dũng và Điệp.
Thấy Dũng và Điệp đang ngồi uống bia với bạn ở quán bia đầu làng, Bách cầm dao lao tới chỗ Dũng ngồi. Trong khi đang giằng co thì Hồng đi tới chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay, bả vai, chân của Dũng. Khi Dũng gục hẳn, Hồng và Bách mới chịu bỏ đi. Được người dân đưa đi bệnh viện cứu chữa kịp thời, Lê Quang Dũng đã may mắn thoát chết, tuy nhiên bị tổn hại sức khỏe 34%.
Tại phiên xét xử sáng 25/4, Hội đồng xét xử, TAND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Hồng và Bách phạm tội Giết người theo quy định tại điểm N, khoản 1, Điều 93 của Bộ Luật hình sự.
Việc anh Dũng không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Bách và Hồng. Bởi vậy, Hội đồng xét xử tuyên án Bách và Hồng mỗi bị cáo chịu mức án 11 năm tù giam./.