Chém trọng thương chị gái rồi phóng hỏa đốt nhà

Người đàn ông châm lửa đốt nhà và chém hai người phụ nữ trong gia đình, làm một người bị chấn thương sọ não.

Đối tượng bị bắt giữ là Lại Minh Dũng, SN 1974, trú tại 104, ngõ 218, phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 26/2, Công an phường Trung Phụng nhận được tin báo tại địa chỉ trên xảy ra vụ hỏa hoạn và có hai người phụ nữ bị thương. Ngay lập tức, Công an phường Trung Phụng phối hợp cùng các trinh sát Đội CSHS - Công an quận Đống Đa tới điều tra vụ việc, đồng thời báo lực lượng phòng cháy chữa cháy ứng cứu.

Đối tượng Lại Minh Dũng

Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng đang cháy lớn ở tầng 1, Cảnh sát PCCC và người dân xung quanh cùng tham gia chữa cháy. Quá trình chữa cháy, đối tượng Lại Minh Dũng “cố thủ” trong nhà chửi bới, cầm dao kề vào cổ dọa tự tử. Phải mất 3 giờ đồng hồ, lực lượng Công an mới có thể thuyết phục, khống chế được đối tượng Dũng. Quá trình kề dao vào cổ dọa tự tử, Dũng đã gây thương tích cho mình ở vùng cổ và trán.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định, do có mâu thuẫn trước đó, nhân lúc mọi người trong gia đình vừa ăn cơm xong, Lại Minh Dũng cầm dao chém vào đầu chị gái là Lại Minh Lý, SN 1963 đang ngồi xem ti vi, làm bà này chấn thương sọ não. Thấy vậy, bà Mai Tuyết Thanh, chị dâu Dũng từ tầng hai chạy xuống can ngăn, cũng bị Dũng chém bị thương nhẹ. Hai nạn nhân sau đó được người nhà và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây thương tích cho chị gái và chị dâu, Dũng điên cuồng giật đồ đạc trong nhà từ ti vi, tủ lạnh, tủ quần áo…đổ xuống nền nhà, sau đó đạp đổ 1 chiếc xe máy wave đang dựng trong nhà cho xăng chảy ra rồi châm lửa đốt, khiến tầng 1 ngôi nhà bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản tại tầng 1 của ngôi nhà.

Được biết gia đình Lại Minh Dũng thuộc diện khó khăn. Trong căn nhà 2 tầng, diện tích chưa đến 20m vuông nhưng có tới 3 gia đình cùng chung sống.

Hiện Công an quận Đống đã đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lại Minh Dũng về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn với em, nhóm trai làng đánh chết anh
Mâu thuẫn với em, nhóm trai làng đánh chết anh

Trước đó, em trai anh Quân là Phan Hữu Quỳnh đi dự đám cưới đã xẩy ra mâu thuẫn với nhóm trai làng xã Nam Lĩnh.

Mâu thuẫn với em, nhóm trai làng đánh chết anh

Mâu thuẫn với em, nhóm trai làng đánh chết anh

Trước đó, em trai anh Quân là Phan Hữu Quỳnh đi dự đám cưới đã xẩy ra mâu thuẫn với nhóm trai làng xã Nam Lĩnh.

Vợ giết chồng do mâu thuẫn tiền trúng số độc đắc
Vợ giết chồng do mâu thuẫn tiền trúng số độc đắc

Với hành vi của mình, người vợ đã bị Tòa án tuyên phạt 8 năm tù giam.

Vợ giết chồng do mâu thuẫn tiền trúng số độc đắc

Vợ giết chồng do mâu thuẫn tiền trúng số độc đắc

Với hành vi của mình, người vợ đã bị Tòa án tuyên phạt 8 năm tù giam.

Vì mâu thuẫn, vung dao chém bay bàn tay đối thủ
Vì mâu thuẫn, vung dao chém bay bàn tay đối thủ

Giữa Tân và anh Bảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tân dùng dao chém một nhát vào tay trái của anh Bảo làm đứt lìa bàn tay.

Vì mâu thuẫn, vung dao chém bay bàn tay đối thủ

Vì mâu thuẫn, vung dao chém bay bàn tay đối thủ

Giữa Tân và anh Bảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tân dùng dao chém một nhát vào tay trái của anh Bảo làm đứt lìa bàn tay.

Giải quyết mâu thuẫn, 1 thanh niên bị đâm chết trong đêm
Giải quyết mâu thuẫn, 1 thanh niên bị đâm chết trong đêm

Do mâu thuẫn từ trước, Điền gặp Duy để nói chuyện. "Nói chuyện" không thành, Duy rút dao đâm 2 nhát vào người Điền, khiến Điền ngã gục

Giải quyết mâu thuẫn, 1 thanh niên bị đâm chết trong đêm

Giải quyết mâu thuẫn, 1 thanh niên bị đâm chết trong đêm

Do mâu thuẫn từ trước, Điền gặp Duy để nói chuyện. "Nói chuyện" không thành, Duy rút dao đâm 2 nhát vào người Điền, khiến Điền ngã gục