Chiếm đoạt gần 68 tỷ, hai mẹ con lĩnh án tù

(VOV) -Mẹ con Huyền chiếm đoạt tài sản của 13 người, 4 tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/6, TAND TP Hà Nội đưa ra mức án trong vụ chiếm đoạt số tiền gần 68 tỷ đồng của hai mẹ con Trần Thu Huyền – nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn châu Á.

Theo đó, Trần Thu Huyền (SN 1952, trú tại tổ 6, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) chịu mức án tù chung thân; con trai của Huyền là Vũ Huy (SN 1981, ngụ cùng địa chỉ trên) 24 năm tù giam và Hoàng Văn Sự (56 tuổi, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội) phạt 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ năm 2004 đến năm 2009, Huyền cùng con trai là Vũ Huy đã liên tiếp thành lập nhiều công ty nhưng trên thực tế chỉ có một Công ty Cổ phần Sơn châu Á là hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong khoảng thời gian thành lập các công ty đến năm 2012, Huyền cùng con trai đã liên tiếp làm giả mạo con dấu, giấy tờ thanh toán, giấy ủy nhiệm… và chiếm đoạt tài sản của 13 người, 4 tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng với số tiền gần 68 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, Huyền khai đã sử dụng vào việc kinh doanh, trả lãi ngân hàng, trả nợ, vay cá nhân và chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh hành vi phạm tội của 2 bị cáo, cơ quan điều tra còn xác minh, để tạo niềm tin cho những người bị hại giao tiền, Huyền và Huy thỏa thuận với người bị hại công chứng hợp đồng giao dịch tại các tổ chức công chứng trên địa bàn Hà Nội, nơi Huyền đã liên hệ và “lót tay” cho công chứng viên.

Liên quan đến sai phạm của mẹ con Trần Thu Huyền còn có bị cáo Hoàng Văn Sự - từng là công chứng viên tại văn phòng công chứng số 5 TP Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, Sự đã công chứng 10 hợp đồng góp vốn. Sự khai, do tin tưởng Huyền xuất trình các biên bản thỏa thuận góp vốn là thật nên không kiểm tra kỹ nội dung. Mặt khác do trình độ năng lực hạn chế nên Sự nhận thức việc ký công chứng chỉ là hợp đồng góp vốn hai bên tự nguyện thỏa thuận, không phải là hợp đồng chuyển nhượng. Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Sự đã giúp cho bà Huyền chiếm đoạt của 4 người, tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Bị cáo Sự chịu mức án 4 năm tù giam vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Điều 285 Khoản 2 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo Trần Thu Huyền, Vũ Huy đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điều 139 khoản 4 điểm a và Điều 267 khoản 2 điểm b Bộ luật hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 đối tượng chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng
Khởi tố 3 đối tượng chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng

(VOV) - 3 đối tượng đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 3 đối tượng chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng

Khởi tố 3 đối tượng chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng

(VOV) - 3 đối tượng đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy nã quốc tế nữ Phó giám đốc chiếm đoạt 100 tỉ đồng
Truy nã quốc tế nữ Phó giám đốc chiếm đoạt 100 tỉ đồng

Đối tượng bị truy nã là bà Châu Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó giám đốc Công ty TNHH Hải Hà.

Truy nã quốc tế nữ Phó giám đốc chiếm đoạt 100 tỉ đồng

Truy nã quốc tế nữ Phó giám đốc chiếm đoạt 100 tỉ đồng

Đối tượng bị truy nã là bà Châu Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó giám đốc Công ty TNHH Hải Hà.