Lào Cai

Cho vay hơn 18 tỷ đồng bằng giấy viết tay… có nguy cơ mất trắng

Nếu đưa ra toà xử sẽ khó đòi được số tiền lớn nêu trên vì sự phức tạp của vụ việc…

Đó là trường hợp của chị Trần Thị Thu Hương, trú tại số nhà 071 - phố Phan Chu Chinh- phường Cốc Lếu- thành phố Lào Cai cho vợ chồng Đỗ Thị Hoài Thu -Phạm Bằng Giang ở số nhà 09- phố Tản Đà - phường Cốc Lếu- thành phố Lào Cai vay làm ăn 3 lần bằng giấy viết tay (mẫu photo), với tổng số tiền 18 tỷ 50 triệu đồng.

Cả 3 giấy vay tiền mặt kể trên đều ghi người đứng tên vay là Đỗ Thị Hoài Thu, số nhà 09 phố Tản Đà- tổ 11- phường Cốc Lếu – thành phố Lào Cai - số chứng minh thư 063139856-do công an Lào Cai cấp ngày 7/4/2004. Tất cả các giấy vay tiền đều có chữ ký của vợ chồng Đỗ Thị Hoài Thu - Phạm Bằng Giang nhưng không thấy ghi thời gian trả và lãi suất người vay phải trả cho người có tiền cho vay mà chỉ có một điều khoản soạn sẵn “…nếu bên cho vay có nhu cầu đột xuất thì báo trước 5 ngày yêu cầu bên vay phải hoàn trả theo số tiền lãi và tiền gốc đã cho vay như trên”.

Ngày 20/5/2009, chị Trần Thị Thu Hương đã gửi “đơn cầu khẩn” báo cáo sự việc cùng bản sao 3 tờ giấy cho vay tiền mặt nói trên và đề nghị cơ quan hữu quan của địa phương giúp gia đình chị đòi lại 18 tỷ 50 triệu đồng mà vợ chồng Đỗ Thị Hoài Thu – Phạm Bằng Giang vay của cá nhân chị.

Trong đơn chị Hương trình bày : “… Tôi đã đòi chị Thu nhiều lần nhưng chị Thu không trả, tôi đến đòi ngày 20/7/2008 anh chị Thu tuyên bố là mất hết số tiền và không đưa ra được lý do bằng chứng cụ thể và hiện nay đã bỏ trốn khỏi địa bàn Cốc Lếu …”

Theo chị Hương, trước đó vào các ngày 21/10/2008 và 18/3/2009 chị cũng đã có đơn gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giúp đỡ đòi lại số tiền mà cá nhân chị cho vợ chồng đối tượng Đỗ Thị Hoài Thu và Phạm Bằng Giang vay khó có thể đòi lại được…

Trả lời chúng tôi về nguồn gốc số tiền 18 tỷ 50 triệu đồng cho vợ chồng ông bà Thu – Giang vay, chị Hương cho biết số tiền đó của gia đình chị và của anh em, họ hàng, bạn bè, người quen… Cá nhân chị đã hứa với những người trên sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền cho họ từ nay đến 5 - 10 năm sau, tuy nhiên chị cũng mong muốn cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Lào Cai xem xét, giúp đỡ chị, yêu cầu đối tượng Đỗ Thị Hoài Thu và Phạm Bằng Giang phải có trách nhiệm pháp lý trước số tiền 18 tỷ 50 triệu và sớm trả lại toàn bộ hoặc ban đầu một phần tổng số tiền mà chị đứng tên cho họ vay.

Cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Lào Cai đã xem xét đơn đề nghị của chị Trần Thị Thu Hương và cho rằng chị nên khởi kiện vụ việc đòi tiền của cá nhân  ra toà án dân sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên chị Trần Thị Thu Hương cho biết nếu đưa ra toà xử sẽ khó đòi được số tiền lớn nêu trên vì sự phức tạp của vụ việc…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.