Chủ toạ phiên toà nhiều lần nhắc sự vắng mặt của một số bị cáo

VOV.VN -Chủ toạ phiên toà nhiều lần tạm dừng phiên xử để nhắc đến sự vắng mặt của một số bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến toà muộn hoặc rất muộn

Trong 3 ngày đầu xét xử, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) nhiều lần phải vào dời khu vực xử án vào phòng Y tế vì lý do sức khoẻ.

Chiều 14/11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc để hưởng lợi bất chính và các bị cáo tham gia đánh bạc trong hệ thống game bài này.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh trông khá mệt mỏi và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong quá trình điều hành phiên xử, Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà nhiều lần tạm dừng phiên xử để nhắc đến sự vắng mặt của một số bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến toà muộn hoặc rất muộn. Việc các bị cáo tại ngoại đến toà muộn làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử, gây mất thời gian của những người tham gia tố tụng.

Làm đại lý cấp 1, hưởng lợi hàng tỷ đồng

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Hồng Long (SN 1983, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, Nam Định) làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip-Tip.Club khai, để tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc này, từ tháng 9/2016, bị cáo sử dụng tài khoản đăng nhập “an0909200666”, tên hiển thị “daoan1978”.

Trong thời gian làm đại lý cấp 1, bị cáo đã xây dựng được 11 đại lý cấp 2. Từ cuối tháng 11/2016 đến tháng 8/2017, Long có tổng giao dịch mua, bán hơn 234 tỷ Rik, tương đương 195 tỷ đồng.

Bị cáo Long được hưởng lợi từ đổi thưởng Vippoint và đua top sự kiện, doanh thu là hơn 100 triệu Rik, tương đương 85 triệu đồng. Đối với game bài 23Zdo.Club, bị cáo Long có tổng giao dịch mua, bán hơn 33 tỷ Zdo, Zon tương đương gần 27,5 tỷ đồng, được hưởng lợi từ đổi thưởng Vippoint và đua top sự kiện, doanh thu (bao gồm cả Zon) là hơn 71 triệu Zdo, tương đương 60 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo Long hưởng lợi được từ Rik, Zdo, Zon gần 145 triệu đồng.

Ngoài hành vi làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Long khai, trước thời điểm làm đại lý cấp 1, Long còn làm đại lý cấp 2 cho bị cáo Lê Anh Dũng, với tài khoản đăng nhập “Daoan1508”, tên hiển thị “Daoan1978”. Hoạt động của tài khoản đại lý cấp 2 này được chấm dứt vào đầu tháng 12-2016. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Long chỉ giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 của Lê Anh Dũng và người chơi bạc, với tổng giao dịch mua, bán hơn 5,7 tỷ Rik, tương đương 4,8 tỷ đồng. Long được đại lý cấp 1 Lê Anh Dũng trả 1% trên tổng giao dịch mua bán Rik với người chơi bạc là hơn 31 triệu đồng.

Số tiền bất chính đã nộp lại cơ quan điều tra

Bị cáo Vũ Mạnh Hùng, SN 1972, trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội, làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip  -Tub.Club được thẩm vấn tiếp theo. Hùng khai, trong thời gian làm đại lý cấp 1, bị cáo Hùng đã xây dựng được  đại lý cấp 2 (trong đó có 90 đại lý cấp 2 đồng thời là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài 23Zdo, Zon.Club).

Bị cáo Vũ Mạnh Hùng

Các tài liệu điều tra, xác định, từ  tháng /9/2015 đến 09/8/2017, Hùng có tổng giao dịch mua, bán trên 1.520 tỷ Rik tương đương 1260 tỷ đồng, được hưởng lợi từ đổi thưởng VipPoint và đua tốp sự kiện, doanh thu trên 1.100 tỷ Rik tương đương 964 triệu đồng.

Ngoài ra, Hùng còn đại lý cấp 1 cho game bài 23Zdo.Club, và được hưởng lợi từ game này trên 165 triệu đồng. Hùng khai nhận, tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi bất chính từ việc làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/ Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen hơn 1 tỷ 100 triệu đồng.

Khi HĐXX hỏi, nhóm bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong đường dây của Trần Hồng Long và Vũ Mạnh Hùng đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, dù chỉ là lao động tự do, số tiền kiếm được hàng ngày chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, nhưng để có tiền đánh bạc, các bị cáo này đã mở tài khoản ngân hàng và tham gia mua bán game bài Rikvip/Tip.Club. Số tiền kiếm được từ việc mua bán game bài Rikvip/Tip.Club, các bị cáo sử dụng để chơi bạc trên mạng theo hình thức Tài- Xỉu và hưởng lợi bất chính từ hành vi đánh bạc. Số tiền hưởng lợi bất chính, các bị cáo đã nộp lại cho cơ quan điều tra hoặc bị đã phong toả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Các tình tiết đáng lưu ý trong ngày đầu xét xử
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Các tình tiết đáng lưu ý trong ngày đầu xét xử

VOV.VN - Ngày đầu xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, trong đó 2 bị cáo là cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã diễn ra với một số tình tiết đáng lưu ý.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Các tình tiết đáng lưu ý trong ngày đầu xét xử

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Các tình tiết đáng lưu ý trong ngày đầu xét xử

VOV.VN - Ngày đầu xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, trong đó 2 bị cáo là cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã diễn ra với một số tình tiết đáng lưu ý.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà, kế toán của công ty CNC vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà, kế toán của công ty CNC vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Bị cáo Lê Anh Dũng cho biết, từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017, bị cáo đã có tổng giao dịch mua bán gần 3,6 tỷ Rik, tương đương gần 3 tỷ đồng. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Bị cáo Lê Anh Dũng cho biết, từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017, bị cáo đã có tổng giao dịch mua bán gần 3,6 tỷ Rik, tương đương gần 3 tỷ đồng. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ

VOV.VN - Sáng 13/11, phiên xét xử 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ bước sang ngày làm việc thứ 2. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ

VOV.VN - Sáng 13/11, phiên xét xử 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ bước sang ngày làm việc thứ 2. 

Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"
Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"

VOV.VN -Trả lời HĐXX, các bị cáo thuộc nhóm bị cáo phạm tội “Đánh bạc”  trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đều cho biết mình bị thua đến “cháy tài khoản”

Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"

Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"

VOV.VN -Trả lời HĐXX, các bị cáo thuộc nhóm bị cáo phạm tội “Đánh bạc”  trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đều cho biết mình bị thua đến “cháy tài khoản”