Chuyển hồ sơ Viện kiểm sát khởi tố 2 bảo mẫu trường Mầm xanh quận 12

VOV.VN -Thông tin mới kết luận vụ 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại trường mầm xanh Quận 12
 

Liên quan đến vụ bảo mẫu hành hung nhiều cháu nhỏ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh nằm trên địa bàn phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 vừa hoàn tất việc thu thập các chứng cứ để xác định hành vi phạm tội của bị can Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (bảo mẫu trường Mầm Xanh) để xử lý hành vi hành hạ người khác.

Nguyễn Thị Đào (bảo mẫu trường Mầm Xanh)

Sau khi hoàn tất công tác điều tra, Công an quận 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bảo mẫu nêu trên. Trong phần kết luận điều tra của Công an Quận 12, việc giám định pháp y tâm thần các cháu nhỏ học tại cơ sở mầm non Mầm Xanh cho thấy một số cháu khi bị bạo hành có xảy ra tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động.

Trước đó trong quá trình điều tra, từ một số hình ảnh clip và quá trình đấu tranh khai thác bà Linh và bà Đào có thừa nhận hành vi bạo hành hơn 24 cháu nhỏ được gửi tại cơ sở do bà Linh làm chủ. Trong đó Bà Linh đã có hành vi dùng can nhựa rửa chén đánh vào đầu, dùng dao dọa dẫm, tát liên tục vào mặt và đầu nhiều em nhỏ... Riêng chị Đào thì dùng roi nhựa và tay đánh đập các em bé khác trong quá trình chăm sóc.

Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) 

Liên quan đến vụ việc này, cách đây 3 tháng Báo Tuổi Trẻ có bài điều tra phản ánh, khi sự thật đằng sau cổng trường mẫu giáo được phơi bày, hành động của 2 bảo mẫu nêu trên đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động. Hiện 24 cháu nhỏ bị bạo hành đã được bố trí sang những điểm học mới.

Qua đánh giá tâm thần cơ quan chức năng nhận định một số cháu xuất hiện tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động, các cháu này cần được tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ để có hướng chăm sóc và phát triển phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em
Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em

VOV.VN- Viện KSND quận 12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh về tội hành hạ người khác.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em

Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em

VOV.VN- Viện KSND quận 12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh về tội hành hạ người khác.

Ráo hoảnh lời khai của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh trẻ dã man
Ráo hoảnh lời khai của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh trẻ dã man

VOV.VN - Bà Linh khai cùng 2 bảo mẫu Đào và Quỳnh đã dùng chân, tay, bình nước rửa chén, muỗng inox, vung nồi, dép… đánh vào nhiều chỗ trên người trẻ

Ráo hoảnh lời khai của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh trẻ dã man

Ráo hoảnh lời khai của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh trẻ dã man

VOV.VN - Bà Linh khai cùng 2 bảo mẫu Đào và Quỳnh đã dùng chân, tay, bình nước rửa chén, muỗng inox, vung nồi, dép… đánh vào nhiều chỗ trên người trẻ

Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh
Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh

VOV.VN - Lý do được các phụ huynh đưa ra là bởi các cơ sở mầm non công lập không đáp ứng được yêu cầu thời gian trông trẻ muộn.

Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh

Phụ huynh vẫn chọn gửi trẻ trường tư sau vụ bạo hành ở Mầm Xanh

VOV.VN - Lý do được các phụ huynh đưa ra là bởi các cơ sở mầm non công lập không đáp ứng được yêu cầu thời gian trông trẻ muộn.

Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính
Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã điều tra và khẳng định hành vi của bà Phạm Thị Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội, do vậy chỉ xử phạt hành chính...

Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính

Bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đắk Nông bị xử lý hành chính

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã điều tra và khẳng định hành vi của bà Phạm Thị Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội, do vậy chỉ xử phạt hành chính...