Có hay không vụ bán trẻ mồ côi?
Theo đơn tố giác của người dân, tại một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật ở Lâm Đồng đã từng xảy ra việc bán trẻ mồ côi ra ngoài cộng đồng với giá 25 triệu đồng/trẻ
Ngày 20/5, ông Trần Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo trợ xã hội và Bảo vệ chăm sóc trẻ em, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lâm Đồng cho biết, vừa đề nghị UBND thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) ra quyết định giải thể Trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và người lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc), vì đơn vị này không đảm bảo các điều kiện hoạt động.
Cụ thể, từ khi thành lập vào năm 2002 đến nay, Trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và người lang thang cơ nhỡ Tia Sáng không có cán bộ y tế và giáo viên dạy văn hóa, và cơ sở vật chất trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, trong suốt thời gian hoạt động, cơ sở này không báo cáo nội dung hoạt động và tình hình tài chính cho cơ quan chức năng theo quy định, tự ý tiếp nhận và chuyển các đối tượng ra khỏi cơ sở mà không lập hồ sơ thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền. Hiện Trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và người lang thang cơ nhỡ Tia Sáng đang nuôi dưỡng 31 đối tượng, chủ yếu là trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, khuyết tật và bại não.
Cũng theo ông Tuấn, Cơ quan công an cũng đã vào cuộc để điều tra làm rõ có hay không việc cơ sở này đã từng bán trẻ mồ côi ra ngoài cộng đồng với giá 25 triệu đồng/trẻ theo đơn tố giác của người dân./.