Có sự tiếp tay trong việc phá rừng ở huyện Bảo Lâm
2 tháng qua, huyện Bảo Lâm đã có đến hàng chục ha rừng bị đốn hạ. Điều đáng nói, những diện tích rừng này đã giao cho các doanh nghiệp triển khai dự án
Vừa đặt chân đến ranh giới của tiểu khu 454, thuộc địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi thật sự “choáng” bởi hình ảnh hàng chục ha rừng phòng hộ bị chặt đổ ngổn ngang và bốc cháy nghi ngút. Mặc dù có sự xuất hiện đột ngột của người lạ, nhưng hơn 60 con người, chủ yếu là phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên vẫn say sưa, bình thản, ngang nhiên cưa hạ cây rừng.
Ông Nguyễn Đình Xíu- kiểm lâm địa bàn cho biết, rừng này đã được giao cho Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tiên Phong để triển khai dự án đầu tư trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên ở đây lâm tặc rất lộng hành. Năm 2010, chúng đã phá hàng chục ha. Còn từ Tết Tân Mão đến nay có khoảng 10ha rừng bị đốn hạ. Ngoài ra chính bà con dân tộc nơi đây cũng góp phần làm cho rừng bị tàn lụi.
“Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động, phối hợp với kiểm lâm, công an, các ban, ngành, đoàn thể, nhưng bà con cứ thản nhiên chặt”, ông Xíu thở dài.
Ngậm ngùi rời tiểu khu 454, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe trên con đường đầy bụi đỏ, chúng tôi mới đến được tiểu khu 614 thuộc xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, nơi có tuyến đường tỉnh lộ 725 chạy ngang qua.
Tuy không có cảnh ngang nhiên chặt hạ cây rừng như ở tiểu khu 454 nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất nơi đây cũng diễn ra không kém phần nghiêm trọng và được thực hiện một cách âm thầm, tinh vi và tàn nhẫn.
![]() |
|
Có người mang cả máy xúc vào lấn đất lâm nghiệp trái phép (Ảnh: báo tin tức) |
Một khoảnh rừng thông tập trung rộng lớn ước khoảng trên 60ha đang nhuộm màu đỏ cháy, lá rũ vàng và trơ cành khô khốc. Tìm hiểu mới biết, ngoài hình thức ken cho cây chết dần, người ta còn dùng máy khoan lỗ rồi đổ thuốc độc vào thân cây.
Trạm bảo vệ mới xây của Công ty TNHH Hà Phong nằm gần đó và là đơn vị được Nhà nước giao 400ha rừng ở tiểu khu này để triển khai dự án. Ông Nguyễn Viết Liêm, người quản lý và bảo vệ rừng cho công ty này cho biết, tiểu khu 614 được Công ty Hà Phong nhận quản lý là điểm nóng nhất về phá rừng tại khu vực huyện Bảo Lâm và huyện Di Linh.
Ở huyện Di Linh, lâm tặc cắt gỗ, phát hiện nhưng chúng tháo chạy ra khỏi khu vực quản lý của công ty thì cũng không dám bắt.
Ông Liêm cũng cho biết, trước khi nhận quản lý khu vực rừng ở tiểu khu 614 thì cây cối ở đây đã ngả nghiêng. Đến khi Công ty Hà Phong chuẩn bị nhận đất rừng thì người dân ở đây đã bắt đầu thực hiện việc phá, thu gom cây. Có chỗ 2 sào, có nơi 4-5 sào.
Theo UBND huyện Bảo Lâm, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 65 vụ phá rừng được ngành chức năng phát hiện, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2010, tuy nhiên diện tích rừng bị xâm hại lại tăng gấp đôi.
Cả huyện này hiện có 40 tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao thuê đất, thuê rừng để triển khai các dự án đầu tư, với tổng diện tích lên đến gần 13.000ha, nhưng hiện một nửa số dự án này vẫn chưa xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng. Đây là nguyên nhân dẫn đến rừng liên tục bị tàn phá, lâm tặc được dịp lộng hành hơn.
Trước thực trạng lâm tặc điềm nhiên vung rìu đốn rừng, ông Nguyễn Văn Triệu- Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết, đa số người đi phá rừng là phụ nữ và trẻ con nhưng có tổ chức và có người cầm đầu. Ông Triệu khẳng định: “Chắc chắn có người kích động họ làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ việc này”.
Việc phá rừng, lấn chiếm đất tại huyện Bảo Lâm đã diễn ra trong suốt thời gian dài, nhưng việc điều tra như ông Chủ tịch huyện Bảo Lâm đã nói vẫn chưa có kết quả.
Trả lời câu hỏi liệu có sự bao che, tiếp tay trong các vụ phá rừng này không, ông Trần Văn Hiệp– Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm khẳng định chắc chắn địa phương đã “vẽ đường”, tiếp tay cho bọn lâm tặc. Bên cạnh đó, ông Hiệp cũng cho rằng, một phần trách nhiệm là của ban quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri. Khi giao 200ha đất rừng cho doanh nghiệp thì ban quản lý này chỉ khoanh vùng và giao có 197ha thôi, còn lại 3ha gần nước thì giữ lại để bán.
Không chỉ ở huyện Bảo Lâm, các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng cũng đang phát sinh nhiều điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.
Để chấn chỉnh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép xảy ra tại huyện Bảo Lâm nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung, ông Nguyễn Xuân Tiến- Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đi với những vụ việc như thế này cần phải điều tra, làm rõ những đối tượng cầm đầu, đối tượng kích động, những người đứng ra tổ chức trong việc phá rừng. Nếu có đủ yếu tố, có đủ điều kiện thì khởi tố đúng người, đúng tôi và đúng pháp luật. Riêng đối với vụ hủy hoại rừng ở Công ty Hà Phong thì đề nghị khởi tố vụ án. Nếu khó khăn về lực lượng, công an tỉnh sẽ xuống tăng cường. “Không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra, việc hủy hoại rừng này là không thể nào chấp nhận được”, ông Tiến bức xúc./.
