“Cò” xe kéo lê hành khách dưới đường: Có sự bảo kê?

Hai “cò” xe đã ra tay đánh hành khách rồi sau đó kéo lê dưới lòng đường. Tuy nhiên, 3 ngày sau, hai người này đã được thả về.

Hiện nay, dư luận đang rất bức xúc với vụ việc, 5 ngày sau khi ra tay tàn bạo với một nam hành khách đứng đón xe tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), rồi kéo lê dưới lòng đường, 2 nghi phạm trong vụ việc đã được thả.

Hai nghi phạm là Trần Văn Tuấn (29 tuổi, quê xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Thái Văn Hùng (31 tuổi, quê thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Qua tìm hiểu, Tuấn và Hùng đều từng có tiền án, tiền sự và đang tham gia vào nhóm 5 người chuyên cò mồi khách cho nhà xe T.T chạy tuyến Nước Ngầm - Vinh. Nhà xe T.T có 4 xe 45 chỗ ngồi, nhưng chỉ có hai xe được phép hoạt động tại Bến xe (BX) Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), những xe còn lại thường xuyên chạy lòng vòng quanh các bến khác trong nội thành để “vợt” khách.

Nam thanh niên bị đánh và bị kéo lê dưới lòng đường vào tối 17/3

Bảo vệ bến làm ngơ

Nhóm cò của Tuấn và Hùng đã từng bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Trong số này có cò Bùi Mạnh Tú (35 tuổi, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), từng đánh một phụ nữ vào tháng 1/2014 cũng tại BX Nước Ngầm. Sau khi Công an quận Hoàng Mai (Công an Hà Nội) bắt giữ, Tú bị đưa đi giáo dục bắt buộc. Khi trở về, Tú lại tham gia nhóm này và tiếp tục làm cò tại BX Nước Ngầm.

Ngày 22/3, có mặt tại khu vực BX Nước Ngầm, phóng viên nhận được rất nhiều lời bất bình về sự việc xảy ra với vị khách đứng chờ xe, lẫn tình trạng lộng hành của cò mồi, xe dù.

Anh H., một xe ôm ở gần khu vực BX, bức xúc: “Tối hôm đó, tôi là người chứng kiến rất rõ sự tình. Tuấn, Hùng ra tay rất tàn bạo và ngang nhiên, dù khi đó có rất đông người. Vì sao tôi nói là ngang nhiên, bởi thời điểm đó bảo vệ của BX cũng đứng gần, nhưng không phải việc của họ nên họ coi như không biết. Nếu những bảo vệ này thổi còi, lao vào can ngăn thì người khách đó đã không bị đánh gục rồi kéo lê dưới lòng đường như vậy”.

Vẫn theo anh H., hai cò này và nhóm của họ tụ tập trước cửa BX Nước Ngầm cả ngày lẫn đêm để chèo kéo khách cho nhà xe trong bến lẫn ngoài bến. Thực trạng này diễn ra công khai và các nhân viên, cán bộ của bến và nhiều cơ quan chức năng khác đều biết, nhưng lâu nay không thấy xử lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc BX Nước Ngầm cho rằng, sự việc xảy ra tại ngoài BX và những cò này lôi kéo khách cho các xe dù chứ không phải xe đi trong bến. Do vậy, đây không thuộc trách nhiệm của bến!

Không xử lý được vì thiếu nạn nhân?

Trong một diễn biến khác, ngày 22/3, trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội chống tội phạm tuyến và địa bàn thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an Hà Nội cho biết vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị Tuấn và Hùng hành hung, nhưng chưa có kết quả. Đội chống tội phạm tuyến và địa bàn đã kiểm tra lại camera tại BX Nước Ngầm và triệu tập Tuấn, Hùng. Cả hai đã thừa nhận hành vi đánh vị khách đứng chờ xe. Tuy nhiên, sau 3 ngày bị tạm giữ, Tuấn và Hùng đều được thả về. Lý do, hành vi của Tuấn và Hùng đã rõ ràng nhưng bị hại phải tới trụ sở trình báo, sau đó có giám định thương tật thì mới có đủ căn cứ để xử lý. Theo một số điều tra viên, nếu nạn nhân có đơn tố cáo, nhiều khả năng Tuấn và Hùng sẽ bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) lại cho rằng, dù bị hại không xuất hiện vẫn có thể khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 bộ luật Hình sự. Theo luật sư Thơm, với hành vi trên không nhất thiết phải có sự trình báo của bị hại. Hành vi đánh người diễn ra một cách công khai, hình ảnh camera của BX Nước Ngầm ghi lại được coi là bằng chứng rõ ràng nhất, nên hoàn toàn có đủ căn cứ để khởi tố hình sự đối với Tuấn và Hùng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo kê, thu tiền các nữ tiếp viên quán cà phê
Bảo kê, thu tiền các nữ tiếp viên quán cà phê

VOV.VN - Hàng ngày nhóm của Trường đến các quán karaoke, cà phê trên địa bàn để thu tiền bảo kê các nữ tiếp viên.

Bảo kê, thu tiền các nữ tiếp viên quán cà phê

Bảo kê, thu tiền các nữ tiếp viên quán cà phê

VOV.VN - Hàng ngày nhóm của Trường đến các quán karaoke, cà phê trên địa bàn để thu tiền bảo kê các nữ tiếp viên.

Ai bảo kê để “cò” lộng hành ở bến xe Nước Ngầm?
Ai bảo kê để “cò” lộng hành ở bến xe Nước Ngầm?

Hiện tượng “cò” ngang nhiên hành hung khách, đặc biệt tại khu vực bến xe Nước Ngầm không phải lần đầu xảy ra.

Ai bảo kê để “cò” lộng hành ở bến xe Nước Ngầm?

Ai bảo kê để “cò” lộng hành ở bến xe Nước Ngầm?

Hiện tượng “cò” ngang nhiên hành hung khách, đặc biệt tại khu vực bến xe Nước Ngầm không phải lần đầu xảy ra.

Bắt giang hồ đòi bảo kê tại bệnh viện
Bắt giang hồ đòi bảo kê tại bệnh viện

(VOV) -Khi đàn anh bị bắt, Đông tiếp quản địa bàn rồi nhanh chóng đưa ra “luật rừng” để bảo kê.

Bắt giang hồ đòi bảo kê tại bệnh viện

Bắt giang hồ đòi bảo kê tại bệnh viện

(VOV) -Khi đàn anh bị bắt, Đông tiếp quản địa bàn rồi nhanh chóng đưa ra “luật rừng” để bảo kê.

Bắt hai “kiều nữ” 9X đòi tiền bảo kê công nhân
Bắt hai “kiều nữ” 9X đòi tiền bảo kê công nhân

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, hai “kiều nữ” 9X hăm dọa một công nhân, đòi tiền bảo kê hàng tháng, nếu không sẽ bị chém.

Bắt hai “kiều nữ” 9X đòi tiền bảo kê công nhân

Bắt hai “kiều nữ” 9X đòi tiền bảo kê công nhân

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, hai “kiều nữ” 9X hăm dọa một công nhân, đòi tiền bảo kê hàng tháng, nếu không sẽ bị chém.

Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke
Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke

(VOV) -Đây là nhóm có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các quán karaoke ở khu vực giáp ranh huyện Hoài Đức-Đan Phượng

Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke

Công an Hà Nội triệt phá nhóm bảo kê các quán karaoke

(VOV) -Đây là nhóm có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các quán karaoke ở khu vực giáp ranh huyện Hoài Đức-Đan Phượng