Con trai nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột ở TP.HCM

VOV.VN - Trưa nay (30/3), Công an Quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khống chế nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi là hung thủ sát hại mẹ ruột.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) nghe tiếng la hét từ một ngôi nhà. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ (sinh năm 1963).

Tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 34 tuổi được cho là con ruột của nạn nhân, tay cầm hung khí dính máu, cố thủ bên trong.

Nhận tin báo, Công an Quận 12, phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp nhanh chóng xuống hiện trường, phong tỏa, tìm cách tiếp cận nam thanh niên. Tuy nhiên, người này có biểu hiện bất thường nghi ngáo đá, không hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng khống chế.

Bước đầu xác định L.V.V. (sinh năm 1989, là con của nạn nhân) vừa được ra tù và trở về căn nhà trên sinh sống cùng mẹ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột ở Tây Ninh
Bắt giữ nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột ở Tây Ninh

Bị mẹ la mắng, Quốc đánh mẹ. Tiếp đó, đối tượng này tấn công người mẹ cho đến khi tử vong rồi tự gây thương tích cho mình.

Bắt giữ nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột ở Tây Ninh

Bắt giữ nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột ở Tây Ninh

Bị mẹ la mắng, Quốc đánh mẹ. Tiếp đó, đối tượng này tấn công người mẹ cho đến khi tử vong rồi tự gây thương tích cho mình.

Nghi án mẹ sát hại con ruột rồi treo cổ tự tử
Nghi án mẹ sát hại con ruột rồi treo cổ tự tử

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu người mẹ khai nhận đã thực hiện hành vi nhằm sát hại 2 đứa con của mình, bằng cách dùng khăn vải bịt kín miệng và mũi của 2 cháu bé, khiến 1 bé tử vong.

Nghi án mẹ sát hại con ruột rồi treo cổ tự tử

Nghi án mẹ sát hại con ruột rồi treo cổ tự tử

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu người mẹ khai nhận đã thực hiện hành vi nhằm sát hại 2 đứa con của mình, bằng cách dùng khăn vải bịt kín miệng và mũi của 2 cháu bé, khiến 1 bé tử vong.

Sát hại mẹ ruột vì bị la mắng
Sát hại mẹ ruột vì bị la mắng

VOV.VN - Đối tượng khai nhận, trong thời gian sinh sống chung nhà thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng mình không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi.

Sát hại mẹ ruột vì bị la mắng

Sát hại mẹ ruột vì bị la mắng

VOV.VN - Đối tượng khai nhận, trong thời gian sinh sống chung nhà thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng mình không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi.