Công an Đà Nẵng ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng.

Sáng nay (15/2), Công an thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao chủ động xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác.

Trước mắt, lực lượng an ninh mạng Công an thành phố kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng kế hoạch, phương án nhằm bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp./.                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng người nước ngoài trồng cần sa công nghệ cao ngay trong nhà
Bắt đối tượng người nước ngoài trồng cần sa công nghệ cao ngay trong nhà

Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thu giữ 27 cây cần sa tươi cao từ 1-2m, được trồng và chăm sóc rất tinh vi ngay trong phòng ngủ, có lắp hệ thống tưới, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ để nuôi dưỡng cây phát triển.

Bắt đối tượng người nước ngoài trồng cần sa công nghệ cao ngay trong nhà

Bắt đối tượng người nước ngoài trồng cần sa công nghệ cao ngay trong nhà

Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thu giữ 27 cây cần sa tươi cao từ 1-2m, được trồng và chăm sóc rất tinh vi ngay trong phòng ngủ, có lắp hệ thống tưới, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ để nuôi dưỡng cây phát triển.

Tội phạm công nghệ cao tại Bắc Giang có xu hướng gia tăng
Tội phạm công nghệ cao tại Bắc Giang có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Quốc Toản cho biết, năm 2021, lực lượng công an Bắc Giang đã khởi tố 28 vụ với 82 bị can phạm tội liên quan đến công nghệ cao, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Tội phạm công nghệ cao tại Bắc Giang có xu hướng gia tăng

Tội phạm công nghệ cao tại Bắc Giang có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Quốc Toản cho biết, năm 2021, lực lượng công an Bắc Giang đã khởi tố 28 vụ với 82 bị can phạm tội liên quan đến công nghệ cao, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Lạng Sơn: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lạng Sơn: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

VOV.VN - Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Lạng Sơn: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

VOV.VN - Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn.