Công an Hà Nội siết chặt xử lý xe chở hàng quá tải

VOV.VN - Trong vòng gần 1 tháng, tính từ ngày 15/5 đến 10/6, Công an Hà Nội đã xử lý 654 trường hợp vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải, vi phạm quy định về kích thước, làm rơi vãi vật liệu; Lực lượng chức năng đã xử phạt hàng trăm cá nhân, tổ chức; trừ điểm giấy phép lái xe đối với nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 10/6, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về vận tải hàng hóa tại nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. 

Tại đường Vũ Đức Thận, quận Long Biên, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5 phát hiện 2 trường hợp điều khiển xe tải chở quá tải trọng từ 10 - 30%; lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả người điều khiển và chủ phương tiện vi phạm.

Theo quy định hiện hành, lái xe sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng; chủ phương tiện bị xử phạt từ 9.000.000 đến 11.000.000 đồng.

Cùng thời điểm, tại tuyến Quốc lộ 3 qua huyện Đông Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 15 cũng phát hiện, xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện có hành vi chở hàng hóa quá tải trọng được phép.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, trong gần 1 tháng, tính từ ngày 15/5 đến 10/6/2025, Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã xử lý 654 trường hợp vi phạm liên quan đến vận tải hàng hóa (trong đó có 337 trường hợp chở quá tải, 94 trường hợp vi phạm quy định về kích thước, làm rơi vãi hàng hóa).

Xử phạt hàng trăm cá nhân, tổ chức; tước phù hiệu, kiểm định và trừ điểm giấy phép lái xe đối với nhiều trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì lực lượng tuần tra lưu động khép kín địa bàn, sử dụng thiết bị camera để ghi hình, xử lý vi phạm.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị thi công công trình để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó cũng yêu cầu chủ xe và lái xe ký cam kết chấp hành các quy định về tải trọng, bảo đảm vệ sinh môi trường khi tham gia giao thông; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

CSGT Hà Nội lập chốt, xử lý "xe máy leo vỉa hè”
CSGT Hà Nội lập chốt, xử lý "xe máy leo vỉa hè”

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường xử lý tình trạng người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè. Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến người đi bộ.

CSGT Hà Nội lập chốt, xử lý "xe máy leo vỉa hè”

CSGT Hà Nội lập chốt, xử lý "xe máy leo vỉa hè”

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường xử lý tình trạng người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè. Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến người đi bộ.

Người Hà Nội "nhờn luật", lại vượt đèn đỏ, leo vỉa hè khi không có CSGT
Người Hà Nội "nhờn luật", lại vượt đèn đỏ, leo vỉa hè khi không có CSGT

VOV.VN - Sau gần 3 tháng áp dụng Nghị định 168, tình hình giao thông tại Hà Nội có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, bắt đầu tái diễn tình trạng người dân vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, phi xe lên vỉa hè...khi không có CSGT ở các nút giao thông.

Người Hà Nội "nhờn luật", lại vượt đèn đỏ, leo vỉa hè khi không có CSGT

Người Hà Nội "nhờn luật", lại vượt đèn đỏ, leo vỉa hè khi không có CSGT

VOV.VN - Sau gần 3 tháng áp dụng Nghị định 168, tình hình giao thông tại Hà Nội có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, bắt đầu tái diễn tình trạng người dân vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, phi xe lên vỉa hè...khi không có CSGT ở các nút giao thông.