Công an thông tin vụ người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả
VOV.VN - Công an phường An Khánh (TP.HCM) báo cáo kết quả làm việc với 3 người trong vụ người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả trong quán cà phê xôn xao dân mạng.
Công an phường An Khánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã báo cáo kết quả làm việc với 3 người liên quan đến vụ "người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả trong quán cà phê" trên đường Trần Não chiều 8/3.
Theo lời khai, 3 người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip ghi lại vụ việc là bạn bè thân thiết, cùng làm nghề bất động sản. Trong đó, hai người trực tiếp ẩu đả được xác định là ông M. (ngụ huyện Bình Chánh, có phong cách ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ) và ông T.

Vào chiều 8/3, cả 3 người rủ nhau đến quán cà phê trò chuyện. Trong lúc đùa giỡn về việc ai sẽ trả tiền nước, giữa ông M. và ông T. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi.
Sau đó, hai người lao vào đánh nhau nhưng không gây thương tích. Nhờ sự can ngăn của nhân viên quán và bạn bè, họ nhanh chóng hòa giải và tiếp tục đi uống bia cùng nhau. Vụ việc không được trình báo đến công an.
Về việc ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông M. cho biết đó chỉ là sở thích cá nhân, không nhằm mục đích gì khác.
Tuy nhiên, vụ xô xát bị một người trong quán ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý và bàn luận từ cộng đồng mạng. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh mục đích của người quay và đăng tải đoạn clip này.
Trước đó, tối 8/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau với một người khác tại quán cà phê trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức.
Theo nội dung clip, một người có ngoại hình giống ông Vũ mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, đeo khăn rằn và đội mũ "phớt". Đối phương là một người đàn ông mặc quần ngắn đen, áo thun xám, cầm vật dụng tấn công. Cả hai lao vào giằng co, ẩu đả, trước khi được một người đàn ông mặc áo thun trắng đứng ra can ngăn.
Do phong cách ăn mặc tương đồng giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ và chất lượng clip thấp, nhiều người nhầm lẫn và lan truyền thông tin sai lệch.