Công an tỉnh An Giang quyết liệt đấu tranh phòng chống hàng lậu, hàng giả

VOV.VN - Báo cáo của Công an tỉnh An Giang, sau 3 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ hơn 850 vụ, liên quan đến hơn 400 đối tượng.

Chiều 7/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch liên ngành số 64 ngày 4/9/2020 của Công an tỉnh - Bộ đội Biên phòng tỉnh - Quân sự tỉnh - Cục Hải quan tỉnh - Cục Quản lý thị trường trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh An Giang, sau 3 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ hơn 850 vụ, liên quan đến hơn 400 đối tượng. Hàng hóa bắt giữ gồm: 51kg vàng 9999; gần 290 nghìn gói thuốc lá ngoại các loại; gần 200 tấn đường cát; hơn 16 tấn giấy phế liệu,... và nhiều hàng hóa khác với tổng trị giá khoảng hơn 90 tỷ đồng.

Theo nhận định của Công an tỉnh An Giang, thời gian qua, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang bước đầu được kiềm chế, nhưng vẫn có nguy cơ tăng mạnh trở lại trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do giá cả hàng hóa bên kia biên giới và trong nội địa còn chênh lệch khá cao; lợi nhuận từ hoạt động buôn lậu khá lớn, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại nên dù bị kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, các đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách hoạt động; lợi dụng những sơ hở, bất cập trong chính sách kinh tế, những yếu kém trong công tác quản lý kinh tế để hoạt động phạm tội.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, thời điểm giáp tết Nguyên đán, các đối tượng gian thương thường lợi dụng tuồn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường. Nếu lực lượng chức năng không quyết liệt đấu tranh thì người tiêu dùng sẽ bị thiệt hại khi mua phải hàng kém chất lượng.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả, các lực lượng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường,… cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, hàng giả, hàng cấm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang: Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm và nước hoa ngoại nhập lậu
An Giang: Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm và nước hoa ngoại nhập lậu

VOV.VN - Chiều nay 5/1, Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 vụ buôn lậu, thu giữ số lượng lớn hàng hóa gồm mỹ phẩm, nước hoa,… mang nhãn hiệu nước ngoài.

An Giang: Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm và nước hoa ngoại nhập lậu

An Giang: Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm và nước hoa ngoại nhập lậu

VOV.VN - Chiều nay 5/1, Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 vụ buôn lậu, thu giữ số lượng lớn hàng hóa gồm mỹ phẩm, nước hoa,… mang nhãn hiệu nước ngoài.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản
Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cảnh sát cho biết Quân "Thi" cùng đàn em bị bắt giữ khi cưỡng đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cảnh sát cho biết Quân "Thi" cùng đàn em bị bắt giữ khi cưỡng đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới An Giang
Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới An Giang

VOV.VN - Sáng 1/1, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Phú Hữu vừa bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới An Giang

Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới An Giang

VOV.VN - Sáng 1/1, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Phú Hữu vừa bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.