Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá 3 đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Sáng nay (8/11), Công an TP.HCM khen thưởng một số đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Trong hơn một tháng qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã triệt phá 3 đường dây ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, thu giữ hơn 300kg ma túy các loại.

Cụ thể, ngày 5/11, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo (tức Thảo “bầu”, 45 tuổi, ngụ Quận 8) cầm đầu. Đêm 7/11, Công an Quận 8 và Ban chuyên án của Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo và Chung Văn Phước (chồng của Thảo) khi hai đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Long An. 

Trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án này, Công an TP.HCM còn phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Long An  truy bắt được 6 đối tượng có liên quan, thu giữ 29 bánh heroin, khoảng 50gr ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, ngày 16/9, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, do đối tượng Trương Thị Mai (25 tuổi, ngụ Quận 1) và đồng bọn thực hiện.

Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định truy bắt hai đồng phạm Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khải Hoàng, thu giữ gần 95kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 13/9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP tiêu thụ, do Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu, cùng với đồng bọn gồm: Nguyễn Thành Thắng, Đỗ Thế Phong, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Tri. Tang vật thu giữ của vụ này là hơn 69kg ma túy các loại (29 bánh Heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc,…).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ
Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ

VOV.VN - Ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, chỉ trong tháng 10, công an các địa phương trong tỉnh đã phát hiện 31 vụ, bắt 57 đối trượng có hành vi mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ

Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ

VOV.VN - Ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, chỉ trong tháng 10, công an các địa phương trong tỉnh đã phát hiện 31 vụ, bắt 57 đối trượng có hành vi mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Khởi tố lái xe cứu thương dương tính ma túy gây tai nạn chết người
Khởi tố lái xe cứu thương dương tính ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Trên đường di chuyển từ thành phố Hải Dương đi huyện Ninh Giang, Minh điều khiển xe cứu thương gây tai nạn làm ông Đ. tử vong tại hiện trường.

Khởi tố lái xe cứu thương dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố lái xe cứu thương dương tính ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Trên đường di chuyển từ thành phố Hải Dương đi huyện Ninh Giang, Minh điều khiển xe cứu thương gây tai nạn làm ông Đ. tử vong tại hiện trường.

Nam thanh niên tàng trữ ma túy giữ 1 khẩu súng và 60 viên đạn tại nhà
Nam thanh niên tàng trữ ma túy giữ 1 khẩu súng và 60 viên đạn tại nhà

VOV.VN - Sáng 1/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 khẩu súng và 60 viên đạn. 

Nam thanh niên tàng trữ ma túy giữ 1 khẩu súng và 60 viên đạn tại nhà

Nam thanh niên tàng trữ ma túy giữ 1 khẩu súng và 60 viên đạn tại nhà

VOV.VN - Sáng 1/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 khẩu súng và 60 viên đạn.