Cụ ông lĩnh án 15 năm vì nhiều lần dâm ô với trẻ em

Rủ rê cháu bé (khi đó 12 tuổi) lên vườn hái trái cây, Lê Bảy nhiều lần dùng vũ lực để giao cấu với cháu, khiến cháu có thai.

Chiều 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt  ông Lê Bảy (62 tuổi) 15 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường chi phí, tổn thất tinh thần cho nạn nhân số tiền 41 triệu đồng, tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng 500.000 cho đến khi đứa bé đủ 18 tuổi.

Trước đó, lợi dụng sự quen biết với gia đình, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010, ông Lê Bảy, ngụ tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) thường xuyên rủ rê cháu Lê Thị Th. (năm nay 14 tuổi), ngụ tại phường Phước Mỹ, TP Phan Rang- Tháp Chàm lên vườn mình hái trái cây ăn. Tại đây, Lê Bảy đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với cháu Th.

Sau khi thực hiện xong hành vi dâm ô, Lê Bảy dọa cháu Th. không được cho gia đình biết. Tính đến thời gian gần Tết Nguyên đán 2011, Lê Bảy đã nhiều lần thực hiện hành động dâm ô đối với cháu Th.

Đến tháng 3/2011, gia đình phát hiện cháu Th. mang thai tháng thứ 7 nên truy hỏi và cháu Th. đã khai nhận với gia đình việc làm của Lê Bảy. Gia đình cháu Th. đã làm đơn tố cáo Lê Bảy đến cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Lê Bảy một mực khai nhận mình không có quan hệ tình dục với cháu Thi. Tuy nhiên, theo kết luận giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Lê Bảy chính là cha ruột của đứa con mà cháu Th. sinh ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên