Cướp vàng bán lấy tiền chơi bầu cua

Để có tiền “nướng” vào các sòng bầu cua, đối tượng liều lĩnh xông vào nhà một phụ nữ bị khiếm thính giật dây chuyền, nhưng đã bị bắt giữ ngày sau đó.

Ngày 11/6, Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Song (sinh năm 1991, trú thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) 24 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Chiều 23/1 (tức mùng 1 Tết Nhâm Thìn), trong lúc đang đánh bầu cua, Song phát hiện bà Dương Thị Tân (sinh năm 1952, trú thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ - bị khiến thính) đeo sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 24K nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lúc 19h30’, Song đến nhà bà Tân quan sát thấy bà ngồi xem ti vi một mình trước cửa nên xông vào giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Ngay trong đêm, tên Song đã bị công an huyện bắt.

Trước Hội đồng xét xử, Song thành khẩn khai do đánh bầu cua thua hết tiền. Để “gỡ gạc” y đánh liều xông vào nhà bà Tân giật dây chuyền bán lấy tiền để đánh tiếp nhưng chưa kịp bán đã bị tóm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên