Cướp vàng táo tợn giữa ban ngày tại TP HCM

Vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Minh Mẫn, tại địa chỉ D1/31 ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Chiều 6/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM vẫn đang phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh khẩn trương khoanh vùng nghi phạm, truy xét các đối tượng vừa gây ra vụ cướp tiệm vàng Minh Mẫn vào chiều 4/8.

Một lãnh đạo của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh khẳng định: “Băng cướp rất chuyên nghiệp, gây án táo bạo và liều lĩnh”.  

Tủ kính của tiệm vàng bị đập vỡ (Ảnh: VNN)


Kết quả điều tra hiện trường xác định, vụ cướp xảy ra lúc 13h15 ngày 4/8 tại tiệm vàng Minh Mẫn, tại địa chỉ D1/31 ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Theo trình báo của chủ tiệm vàng, tài sản bị cướp là 3 sợi dây chuyền vàng, ước khoảng 3 lượng (hơn 120 triệu đồng).  

Vào thời điểm nói trên, những người tại tiệm vàng Minh Mẫn đều đã đi ngủ trưa, chỉ có duy nhất anh Võ Thiện Khánh (SN 1983, là con trai của chủ tiệm vàng Minh Mẫn) trông coi. Lúc này từ bên ngoài có 1 thanh niên đầu đội nón bảo hiểm, trùm khẩu trang kín mít xông vào.

Đối tượng này rút chiếc búa giấu sẵn trong người đập bể kính ở tủ trưng bày vàng, vơ 3 sợi dây chuyền (khoảng 3 lượng vàng) rồi chạy ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Theo ghi nhận, vụ cướp xảy ra khá nhanh, chỉ khoảng 5 giây. Nhiều khả năng nhóm cướp đã theo dõi khá lâu quy luật hoạt động của tiệm vàng rồi mới thực hiện đánh cướp táo bạo trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên