Cựu võ sĩ wushu tham gia đòi nợ thuê

VOV.VN -Chủ doanh nghiệp “vẽ chuyện” một giám đốc đang nợ tiền nên đã thuê một nhóm đối tượng thực hiện bắt giữ người, cướp tài sản.

Cựu võ sĩ wushu Vũ Thế Nhất (36 tuổi) ngày 19/5 ra tòa Hà Nội lĩnh án sau gần 5 năm trốn truy nã.

Vũ Thế Nhất bị truy tố hai tội danh Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng: Ngày 30/6/2009, ông Nguyễn Văn Thư (55 tuổi, trú ở huyện Đông Anh) là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp Đông Hội đến Thanh Hoá gặp Nguyễn Thị Nhàn (58 tuổi, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) là Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam để thoả thuận chuyển nhượng cho công ty của ông Thư san lấp 1 triệu m2 đất thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Theo thỏa thuận, ông Thư phải đưa cho Nhàn 500 triệu đồng. Nhàn còn ràng buộc ông Thư bằng một giấy ghi nợ 150 triệu đồng.

 

Nhất tại tòa sơ thẩm
Đến hạn, thỏa thuận chuyển nhượng không được thực hiện, đồng thời tiền  cũng không thấy Nhàn trả lại, ông Thư trình báo công an.

Ngược lại, Nhàn dùng “bửu bối” là giấy ghi nợ của ông Thư đồng thời gọi điện cho Trần Hoà Hợp (41 tuổi, trú ở huyện Mê Linh, Hà Nội) nhờ đòi 1 tỷ đồng. Nhàn nhắn: “Cố gắng bằng mọi cách đòi anh Thư trả 1 tỷ đồng”.

Ngày 5/7/2010, nhóm của Hợp bắt đầu hàng động. Khi chiếc ô tô chở ông Thư vừa lăn bánh ra khỏi nhà thì chúng liền thuê taxi bám theo.

Trưa cùng ngày, khi ô tô của ông Thư vào đổ xăng, nhóm đối tượng ép xe vào ven đường.

Giáp mặt nhau, nhóm đòi nợ thuê thông báo ông Thư vay nợ Nhàn tiền. Mặc dù ông Thư không thừa nhận, nhưng một tên trong nhóm, tự động lái chiếc ô tô của nạn nhân. Cả bọn còn lại đẩy nạn nhân vào xe.

Trên đường, cả nhóm tiếp tục tra vấn ông Thư về việc vay 1 tỷ đồng của Nhàn và yêu cầu trả, đồng thời chúng đánh đấm nạn nhân.

Chúng áp tải nạn nhân vào một nhà nghỉ ở Bắc Ninh. Tại đây, chúng đánh đập ông Thư, bắt trả tiền cho Nhàn và dọa nạt: “Nếu không trả sẽ cắt gân, chặt chân và tiêm AIDS vào người, đưa vào Thanh Hoá để xử lý”.

Đêm cùng ngày, chúng đưa ông Thư vào Thanh Hoá và vào một nhà nghỉ. Lúc đó, cả nhóm gọi cho Nguyễn Văn Thanh và Vũ Thế Nhất ra đón và giúp đỡ việc đòi nợ.

Để thoát khỏi sự đe dọa, đánh đập, ông Thư hứa trả cho Nhàn 700 triệu đồng. Khi được thông báo lại, Nhàn không đồng ý, tuy nhiên, do Nhàn không đưa được giấy ghi nợ, nhóm của Hợp đưa ông Thư về Hà Nội.

Ngay sau đó, Nhàn và 7 nghi can bị bắt giữ. Năm 2012, TAND TP Hà Nội xử phạt Nhàn 16 năm 8 tháng tù, những kẻ còn lại nhận từ 2 năm tù treo – 15 năm 8 tháng tù. Riêng Nhất bỏ trốn, đến giữa tháng 9/2014 bị bắt giữ.

Căn cứ vào lời khai của bị hại và các bị cáo khác trong vụ án, HĐXX khẳng định Vũ Thế Nhất có hành vi giúp sức tích cực và tuyên phạt Nhất 13 năm tù cho hai tội danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy bắt kẻ chuyên đòi nợ thuê kiểu xã hội đen
Truy bắt kẻ chuyên đòi nợ thuê kiểu xã hội đen

(VOV) -Cảnh sát vừa ban hành lệnh bắt khẩn cấp với một đối tượng chuyên đòi nợ thuê theo hiểu xã hội đen.

Truy bắt kẻ chuyên đòi nợ thuê kiểu xã hội đen

Truy bắt kẻ chuyên đòi nợ thuê kiểu xã hội đen

(VOV) -Cảnh sát vừa ban hành lệnh bắt khẩn cấp với một đối tượng chuyên đòi nợ thuê theo hiểu xã hội đen.

Mang súng đi đòi nợ thuê, bị đánh phải nằm viện
Mang súng đi đòi nợ thuê, bị đánh phải nằm viện

Nhận lời đi đòi nợ thuê, Thạnh bị người nhà bà Thu vây đánh, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Mang súng đi đòi nợ thuê, bị đánh phải nằm viện

Mang súng đi đòi nợ thuê, bị đánh phải nằm viện

Nhận lời đi đòi nợ thuê, Thạnh bị người nhà bà Thu vây đánh, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người
Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Được thuê 100 triệu đồng để đòi nợ, nhóm xã hội đen đã nổ súng bắn chết chủ nợ.

Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Được thuê 100 triệu đồng để đòi nợ, nhóm xã hội đen đã nổ súng bắn chết chủ nợ.

Lĩnh 17 năm tù vì dí súng vào đầu người đòi nợ thuê bóp cò
Lĩnh 17 năm tù vì dí súng vào đầu người đòi nợ thuê bóp cò

(VOV) -Giữa con nợ và chủ nợ xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm của vụ việc khi Thi rút súng dí vào đầu Tiến bóp cò.

Lĩnh 17 năm tù vì dí súng vào đầu người đòi nợ thuê bóp cò

Lĩnh 17 năm tù vì dí súng vào đầu người đòi nợ thuê bóp cò

(VOV) -Giữa con nợ và chủ nợ xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm của vụ việc khi Thi rút súng dí vào đầu Tiến bóp cò.