Đà Nẵng: Đột kích căn hộ, chặt đứt đường dây ma túy

Ngày 27/2, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 3 nghi phạm về hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 22/2, Công an Q.Sơn Trà và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng theo dõi, mật phục, bắt quả tang Nguyễn Dương Đông (40 tuổi, ngụ tổ 27, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) trên đường Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà).

Lúc này, Nguyễn Dương Đông đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Đấu tranh nhanh với Nguyễn Dương Đông, lực lượng truy xét tiếp tục mai phục, đến 19 giờ cùng ngày bắt quả tang Lê Văn Đức (36 tuổi, ngụ tổ 92, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) trên đường Nam Thọ 5, P.Thọ Quang cũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Mở rộng điều tra và đấu tranh với 2 nghi phạm vừa nêu, kết quả xác định cầm đầu nhóm này là Phạm Tất Thành (35 tuổi, ngụ tổ 33 P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Thành là người giao ma túy cho Đông và Đức đi bán lẻ.

Tối cùng ngày, Công an Q.Sơn Trà tiếp tục đột kích căn hộ của Thành trên đường Ngô Quyền, P.An Hải Bắc, thu giữ tổng cộng 10 g ma túy đá.

Tại thời điểm này, tại căn hộ của Thành còn có Trần Duy Khang (31 tuổi, ngụ tổ 81, P.An Hải Bắc) và Lê Thị Uyên (30 tuổi, ngụ P.Thọ Quang) đang sử dụng ma túy. Trong vụ án, cả 5 nghi phạm đều dương tính với ma túy đá.

Theo điều tra, không chỉ giao ma túy cho đàn em đi bán lẻ, Thành còn có dịch vụ khép kín cho dân chơi sử dụng ma túy tại căn hộ của Thành.

Hiện Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Thành, Đông và Đức về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Khang và Uyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn mới: Thuê khách sạn rồi ship ma túy trong đồ ăn để sử dụng
Thủ đoạn mới: Thuê khách sạn rồi ship ma túy trong đồ ăn để sử dụng

VOV.VN - Đang có công ăn việc làm ổn định, không muốn người khác biết mình nghiện ma túy nên Đinh Ngọc Duy (SN 1991, Hà Nội) đã thuê khách sạn theo giờ rồi đặt ship ma túy trong gói đồ ăn để sử dụng.

Thủ đoạn mới: Thuê khách sạn rồi ship ma túy trong đồ ăn để sử dụng

Thủ đoạn mới: Thuê khách sạn rồi ship ma túy trong đồ ăn để sử dụng

VOV.VN - Đang có công ăn việc làm ổn định, không muốn người khác biết mình nghiện ma túy nên Đinh Ngọc Duy (SN 1991, Hà Nội) đã thuê khách sạn theo giờ rồi đặt ship ma túy trong gói đồ ăn để sử dụng.

Vận chuyển lượng lớn ma túy, dùng dao chống trả khi bị truy bắt
Vận chuyển lượng lớn ma túy, dùng dao chống trả khi bị truy bắt

VOV.VN - Quá trình bị truy bắt, đối tượng vận chuyển ma túy dùng dao mang theo người để chống trả, nhưng đã bị trinh sát biên phòng khống chế, bắt giữ.

Vận chuyển lượng lớn ma túy, dùng dao chống trả khi bị truy bắt

Vận chuyển lượng lớn ma túy, dùng dao chống trả khi bị truy bắt

VOV.VN - Quá trình bị truy bắt, đối tượng vận chuyển ma túy dùng dao mang theo người để chống trả, nhưng đã bị trinh sát biên phòng khống chế, bắt giữ.

Liên tục phát hiện các vụ buôn bán ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La
Liên tục phát hiện các vụ buôn bán ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

VOV.VN - Liên tiếp trong những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an các huyện xã biên giới bắt giữ một số đối tượng buôn bán vận chuyển chất ma túy. Tang vật thu giữ lên đến hơn 1000 viên ma túy tổng hợp.

Liên tục phát hiện các vụ buôn bán ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Liên tục phát hiện các vụ buôn bán ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

VOV.VN - Liên tiếp trong những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an các huyện xã biên giới bắt giữ một số đối tượng buôn bán vận chuyển chất ma túy. Tang vật thu giữ lên đến hơn 1000 viên ma túy tổng hợp.