Đà Nẵng liên tục phát hiện các đường dây cho vay lãi nặng

VOV.VN - Mặc dù các thủ đoạn của loại tội phạm này không mới nhưng vẫn khiến nhiều người phải rơi vào cảnh trả mãi không hết nợ, thậm chí còn bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Cận Tết Nguyên đán, sức mua của thị trường tăng cao nên nhu cầu nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân cũng tăng theo, trong khi đó một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nhà nước. Đây là cơ hội để các đối tượng cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen” gia tăng hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng từ 30-60%/tháng trên địa bàn TP thời gian qua. Điều nguy hiểm hơn, khi con nợ không trả đúng hạn sẽ bị uy hiếp, đến tận nhà đe dọa.

Trung tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, từ tháng 4/2019 cho đến nay, Phúc đã cho hàng trăm người, đặc biệt là tiểu thương và các công nhân có hoàn cảnh khó khăn vay với số tiền thấp nhất là 5 triệu, cao nhất là 15 đến 20 triệu. Phương thức cho vay rất đơn giản, không cần thế chấp, không cần phải để lại bất cứ loại giấy tờ gì, chỉ cần đối tượng biết nhà, biết mặt, hoặc chụp lại CMND làm niềm tin thì đối tượng sẵn sàng chuyển tiền ngay. Đối tượng có nhiều gói vay, nhiều gói vay đáo hạn với nhau, nhờ đó thu được nhiều lãi suất, thấp nhất là 30%/tháng, nhiều nhất là 75%/tháng, cho nên số tiền Phúc thu lợi bất chính là rất lớn. CQĐT xác định đến nay đối tượng đã cho hàng trăm người vay với số tiền hàng tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng liên tục ra quân để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng và đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn. Với thủ tục nhanh gọn, dễ vay, người dân chỉ quan tâm làm sao có được tiền sớm nhất để rồi rơi vào vòng luẩn quẩn, lãi chồng lãi khi nào không biết. Từ đây nguy cơ gây mất ANTT luôn hiện hữu.

Trong quá trình điều tra, Trung tá Phan Minh Viên cho biết, phải động viên, thuyết phục người vay trình bày và hợp tác với cơ quan điều tra để xử lý cho được các đối tượng phạm tội.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ còn nhiều đối tượng khác, không chỉ có những đối tượng trong thành phố mà những đối tượng ở tỉnh khác cũng sẽ vào thành phố để hoạt động. 

Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh, nhằm ngăn ngừa hoạt động này vươn vòi bạch tuộc, người dân cần báo ngay với cơ quan Công an khi thấy các dấu hiệu nghi vấn để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê căn hộ chung cư cao cấp làm "trụ sở" cho vay nặng lãi
Thuê căn hộ chung cư cao cấp làm "trụ sở" cho vay nặng lãi

VOV.VN - Tú thuê căn hộ chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai để làm "trụ sở", nuôi đàn em để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm do Tú cầm đầu đã cho hơn 100 người vay dưới dạng cắt lãi ngay khi nhận tiền.

Thuê căn hộ chung cư cao cấp làm "trụ sở" cho vay nặng lãi

Thuê căn hộ chung cư cao cấp làm "trụ sở" cho vay nặng lãi

VOV.VN - Tú thuê căn hộ chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai để làm "trụ sở", nuôi đàn em để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm do Tú cầm đầu đã cho hơn 100 người vay dưới dạng cắt lãi ngay khi nhận tiền.

Công an Đắk Nông bắt đối tượng cho vay nặng lãi trên 52 tỷ đồng
Công an Đắk Nông bắt đối tượng cho vay nặng lãi trên 52 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1975) vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Công an Đắk Nông bắt đối tượng cho vay nặng lãi trên 52 tỷ đồng

Công an Đắk Nông bắt đối tượng cho vay nặng lãi trên 52 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1975) vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 5 điểm phá đường dây cho vay nặng lãi
Hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 5 điểm phá đường dây cho vay nặng lãi

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá 2 chuyên án liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi chuyên nhắm vào người yếu thế, người nghèo tại thành phố Đồng Hới và các địa bàn phía Bắc tỉnh Quảng Bình.

Hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 5 điểm phá đường dây cho vay nặng lãi

Hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 5 điểm phá đường dây cho vay nặng lãi

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá 2 chuyên án liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi chuyên nhắm vào người yếu thế, người nghèo tại thành phố Đồng Hới và các địa bàn phía Bắc tỉnh Quảng Bình.