Đắc Nông: Khởi tố vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay

43,4 ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 1687 do Công ty lâm nghiệp Trường Xuân quản lý đã bị phá trắng

Ngày 24/4, Công an huyện Đắc Song (tỉnh Đắc Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 32 đối tượng về tội huỷ hoại rừng. Đây là vụ án phá rừng có qui mô lớn nhất tại địa phương bị phát hiện và truy tố trước pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, tại tiểu khu 1687 do Công ty lâm nghiệp Trường Xuân quản lý, có 43,4 ha rừng tự nhiên đã bị phá trắng. Bọn lâm tặc gồm 7 nhóm, do các tên Trần Văn Sâm, Đào Văn Liêm, Đăng Văn Duần, Phạm Văn Nguyện, Sầm Duy Phương, Nguyễn Thân và Vũ Tiến Thức (đều là người ở huyện Đắc Song) cầm đầu, chỉ đạo việc phá rừng và bán đất. Bọn chúng đã thuê 40 người, chủ yếu từ các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Kiên Giang vào cưa chặt cây và phát dọn đất.

Chúng còn mua chuộc được một số cán bộ bảo vệ rừng của Công ty lâm nghịêp Trường Xuân để bảo kê cho việc phá rừng.

Nhóm người này lên kế hoạch phá rừng rất tinh vi, phân công rõ ràng công việc của từng người. Khi lực lượng chức năng tuần tra, chúng sử dụng điện thoại di động thông báo cho nhau để ẩn nấp và tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Đắc Song đã bắt được 28 đối tượng trong vụ phá rừng này, đồng thời phát lệnh truy nã các tên Đào Văn Liêm, Vũ Văn Quyết, Bùi Văn Việt và Nguyễn Ngọc Tâm. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được hàng chục cưa xăng, dao phát, một số sổ sách ghi chép việc chi tiêu phục vụ phá rừng và một số giấy tờ sang nhượng đất rừng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.