Đắk Nông tạm giữ hình sự hai đối tượng trồng hơn 2.600 cây cần sa 

VOV.VN - Hôm nay 21/6, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Hải (SN 1972, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) và Lê Thanh Tâm (SN 1983, trú tại phường 2, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh).

Tại thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, lực lượng Công an đã lập biên bản, thu giữ 2.613 cây cần sa có chiều cao từ 40 đến 70cm được trồng trong các chậu nhựa và trang bị hệ thống đèn chiếu sáng.

Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 2,2 kg (nghi lá cây cần sa tươi) và 1 bịch nilon bên trong đựng hoa quả khô (nghi hoa quả cây cần sa).

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, vào tháng đầu tháng 6 năm 2021, Hải được 1 người đàn ông tên Hiển thuê phụ trồng, chăm sóc cây cần sa với tiền công 300 ngàn đồng một ngày. Ngày 17/6/2021, Hải rủ thêm Tâm đến cùng làm. Đến ngày 20/6, trong lúc Tâm, Hải, Hiển đang chăm sóc cây cần sa thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật, nhưng Hiển đã nhanh chân bỏ trốn.  

Trước đó ngày 20/6, Công an huyện Đắk Song tiến hành kiểm tra rẫy cà phê của ông Nguyễn Văn Nhiệm ở Tổ dân phố 8, thị trấn Đức An phát hiện 325 cây cần sa có chiều cao từ 1,2m đến 1,5m được trồng xen rẫy hồ tiêu diện tích 1,6ha. Ông Nhiệm khai nhận, số cây cần sa nói trên được trồng từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay với mục đích cho gà ăn.

Hiện Công an huyện Đắk Song đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới
Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang một người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua khu vực biên giới.

Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới

Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang một người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua khu vực biên giới.

Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng
Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, đã làm rõ chủ nhân của vườn cần sa rộng hơn 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy là 1 người nước ngoài.

Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, đã làm rõ chủ nhân của vườn cần sa rộng hơn 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy là 1 người nước ngoài.

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh
Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đối tượng trồng cần sa trái phép trong vườn nhà.

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đối tượng trồng cần sa trái phép trong vườn nhà.