Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện được dư luận quan tâm, nhiều cá nhân vẫn tiếp tục tung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trong thời gian gần đây, không ít trường hợp đã bị xử lý do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng lên Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên nhiều cá nhân vẫn cố tình lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện được dư luận quan tâm để đưa ra thông tin không chính xác, giật gân nhằm kích động, câu like. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn gây tâm lý hoang mang cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Mới đây, lợi dụng vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong, L.M.D (sinh năm 1991, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Dũng Blue” đăng tải bài viết trên nhóm “Cộng đồng vì đồng chí Trần Đức Đô” có nội dung sai sự thật, công kích lực lượng Công an, Quân đội bao che, không kết luận vụ việc. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập D. lên làm việc, làm rõ nội dung vi phạm, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định xử phạt đối với D. số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khai thác thông tin trên không gian mạng, ngày 16/06/2021, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện 1 tài khoản Facebook có đăng tải một số thông tin và bình luận với nội dung “Mỹ Hào toang L2!!!”, “Dương tính nhé mọi người ơi”... đây là những thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi tiến hành các biện pháp xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã xác định chủ nhân của tài khoản Facebook trên, đồng thời cũng là người đăng tải bài viết không đúng sự thật là N.T.T.T (sinh năm 2001, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định xử phạt T. số tiền 5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin một người dân phẫn uất với cách chống dịch Covid-19 là sai sự thật
Thông tin một người dân phẫn uất với cách chống dịch Covid-19 là sai sự thật

VOV.VN - Trên mạng xã hội facebook đang lan truyền hình ảnh một người ở TP.HCM tự thiêu và bình luận nguyên nhân là do phẫn uất với cách chống dịch Covid-19.

Thông tin một người dân phẫn uất với cách chống dịch Covid-19 là sai sự thật

Thông tin một người dân phẫn uất với cách chống dịch Covid-19 là sai sự thật

VOV.VN - Trên mạng xã hội facebook đang lan truyền hình ảnh một người ở TP.HCM tự thiêu và bình luận nguyên nhân là do phẫn uất với cách chống dịch Covid-19.

Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng chủ Fanpage thông tin sai sự thật về dịch Covid-19
Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng chủ Fanpage thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ Fanpage "Hải Phòng" vừa bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng do thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng công tác phòng chống dịch của địa phương.

Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng chủ Fanpage thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng chủ Fanpage thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ Fanpage "Hải Phòng" vừa bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng do thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng công tác phòng chống dịch của địa phương.

Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới" là sai sự thật
Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới" là sai sự thật

VOV.VN - Việc các trang facebook đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật là vi phạm Luật An ninh mạng, vi phạm Nghị định của Chính phủ.

Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới" là sai sự thật

Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới" là sai sự thật

VOV.VN - Việc các trang facebook đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật là vi phạm Luật An ninh mạng, vi phạm Nghị định của Chính phủ.