Đánh ghen cho con dâu: Bố mẹ chồng bắt giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Cả nhóm đánh đập, cắt tóc Mỹ Ngọc rồi quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm nhốt Ngọc tại quán karaoke, yêu cầu gia đình đem tiền nợ đến chuộc người.

Hôm nay 17/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Trần Thị Kim Loan, 44 tuổi, chủ quán karaoke H.L; Nguyễn Xuân Hùng, 56 tuổi, chồng bà Loan, cư trú ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Bùi Thị Lệ Quyên, 34 tuổi; Lê Thị Huệ, 27 tuổi, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Đoàn Thị Tuyền, 23 tuổi, cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Tú Trinh, 29 tuổi, cư trú huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trần Thị Mỹ Ngọc, 21 tuổi, cư trú xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, trong thời gian làm tiếp viên tại quán karaoke H.L có mượn số tiền 40 triệu đồng của bà Trần Thị Kim Loan, 44 tuổi, là chủ quán karaoke H.L; cũng trong thời gian này, Nguyễn Đức Hiền là con trai bà Loan, mặc dù đã có vợ nhưng đã nảy sinh tình cảm với Mỹ Ngọc. Khoảng cuối tháng 9/2020, Hiền đi làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp tại tỉnh Long An. Đến đầu tháng 11/2020, Mỹ Ngọc đã xin nghỉ làm ở quán karaoke H.L để lên ở với Hiền.

Sau khi phát hiện sự việc này, khoảng 9 giờ ngày 3/11, bà Loan và chồng là Nguyễn Xuân Hùng, 56 tuổi, Nguyễn Thị Mai Ngọc, 29 tuổi, là vợ của Hiền, cùng cư trú ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; cùng với Bùi Thị Lệ Quyên, 34 tuổi; Lê Thị Huệ, 27 tuổi, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Đoàn Thị Tuyền, 23 tuổi, cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Nguyễn Thị Tú Trinh, 29 tuổi, cư trú huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thuê xe ôtô 07 chỗ lên nơi làm việc của Hiền để đánh ghen. Khi tới chỗ Hiền làm việc, Mỹ Ngọc đang ngồi trên xe của Hiền trước cổng công ty.

Tại đây, Loan, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền dùng tay chân đánh, dùng kéo cắt tóc Mỹ Ngọc, đồng thời quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa Mỹ Ngọc lên xe chở về nhốt tại quán karaoke H.L., sau đó điện thoại cho gia đình Mỹ Ngọc phải đem số tiền đã nợ đến trả thì mới cho Mỹ Ngọc về nhà. Đến khoảng 14 giờ ngày 4/11, ông Trần Văn Tắm, là cha ruột của Mỹ Ngọc đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của gia đình bà Loan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Mai Ngọc do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúy Ngân dắt díu Lan Ngọc đi "đánh ghen" Trương Thế Vinh và Khánh Vân
Thúy Ngân dắt díu Lan Ngọc đi "đánh ghen" Trương Thế Vinh và Khánh Vân

VOV.VN - Vừa thấy Trương Thế Vinh nắm tay Khánh Vân, Thúy Ngân đã nổi cơn “thịnh nộ”, dắt díu Lan Ngọc rượt đuổi bất chấp sàn trơn trượt.

Thúy Ngân dắt díu Lan Ngọc đi "đánh ghen" Trương Thế Vinh và Khánh Vân

Thúy Ngân dắt díu Lan Ngọc đi "đánh ghen" Trương Thế Vinh và Khánh Vân

VOV.VN - Vừa thấy Trương Thế Vinh nắm tay Khánh Vân, Thúy Ngân đã nổi cơn “thịnh nộ”, dắt díu Lan Ngọc rượt đuổi bất chấp sàn trơn trượt.

Đánh chết vợ vì ghen
Đánh chết vợ vì ghen

Sau khi đi nhậu, Tâm nghe nói vợ vào nhà người đàn ông khác nên ghen tuông và đánh nạn nhân tử vong.

Đánh chết vợ vì ghen

Đánh chết vợ vì ghen

Sau khi đi nhậu, Tâm nghe nói vợ vào nhà người đàn ông khác nên ghen tuông và đánh nạn nhân tử vong.

Đánh ghen thiếu lý trí - Liệu có sự “tiếp tay” từ mạng xã hội?
Đánh ghen thiếu lý trí - Liệu có sự “tiếp tay” từ mạng xã hội?

VOV.VN - Gần đây, cộng đồng mạng và dư luận xã hội xôn xao về 2 vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra ở phố Lý Nam Đế và ở quán cà phê trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội. “Chuyện ba người” bỗng chốc bị phơi bày trần trụi, trở thành đề tài đàm tiếu và sự quan tâm chung của cả triệu triệu cư dân mạng. Điều này dẫn đến những hệ luỵ gì?

Đánh ghen thiếu lý trí - Liệu có sự “tiếp tay” từ mạng xã hội?

Đánh ghen thiếu lý trí - Liệu có sự “tiếp tay” từ mạng xã hội?

VOV.VN - Gần đây, cộng đồng mạng và dư luận xã hội xôn xao về 2 vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra ở phố Lý Nam Đế và ở quán cà phê trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội. “Chuyện ba người” bỗng chốc bị phơi bày trần trụi, trở thành đề tài đàm tiếu và sự quan tâm chung của cả triệu triệu cư dân mạng. Điều này dẫn đến những hệ luỵ gì?