Đẩy lùi hàng lậu

Giáp Tết là thời điểm giới buôn lậu ồ ạt tuồn hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng lậu ra thị trường để kiếm lời.

Cho đến thời điểm này, lượng hàng hóa Tết trên thị trường đã rất phong phú, dồi dào, từ hàng thực phẩm như: bánh kẹo, mứt, rượu... đến những hàng hoá vật dụng trong gia đình. Trong số bạt ngàn hàng hóa trên thị trường, có không ít lượng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang ngang nhiên trà trộn vào lượng hàng thật, hàng chất lượng để đánh lừa người tiêu dùng. Khi hàng giả, hàng nhái đã đạt đến mức độ tinh vi thì việc phân biệt thật - giả, tốt - xấu là rất khó đối với đa số người dân.

Theo kết quả khảo sát của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trên địa bàn có hàng chục tụ điểm nghi vấn có hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả với hơn 170 đầu mối sản xuất, chủ yếu là các cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng...

Bên cạnh đó, còn có hàng trăm điểm giáp ranh mà lực lượng quản lý thị trường Hà Nội khó kiểm soát được, như: khu vực giáp ranh với các tỉnh khác, khu vực giữa các quận, huyện, giữa các phường, xã. Ngoài ra, các chợ, bến ô tô, ga xe lửa, khu vực hội chợ triển lãm... là những nơi tiêu thụ và buôn bán hàng giả rất tinh vi, phức tạp.

Các làng nghề tại Xuân Đỉnh, La Phù, Dương Liễu, cơ sở may mặc tại Cổ Nhuế... nhiều khi cũng là nơi tiếp tay cho sản xuất hàng giả, hàng nhái. Ông Nguyễn Hồng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng…”.

Hải Quan bắt hàng lậu - Ảnh minh hoạ

Bên cạnh nạn sản xuất và kinh doanh hàng giả đang gia tăng thì tình hình buôn lậu tại các cửa khẩu biên giới từ Bắc vào Nam diễn ra phức tạp không kém. Trong đó, ở miền Bắc nổi lên tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm tươi sống, phủ tạng gia súc, gia cầm, lá thuốc lá, vải sợi, rau quả, thực phẩm; ở miền Trung đang trở thành “lãnh địa” nhập lậu thuốc lá, rượu ngoại, mỹ phẩm, đồ điện tử, lâm sản...

Khu vực miền Nam, hoạt động buôn lậu tập trung tại các tỉnh biên giới Tây Nam với các mặt hàng rượu ngoại, thuốc lá ngoại, điện thoại di động, tân dược, phụ tùng ô tô... Tại Lạng Sơn, Móng Cái, Lao Bảo, nhiều hàng lậu từ bên kia biên giới tập trung về như: pháo nổ, đồ chơi, thuốc lá điếu, vải sợi may mặc, rượu ngoại, điện tử điện lạnh, điện thoại di động, máy tính và linh kiện... Hình thức vận chuyển hàng lậu đang diễn ra với nhiều thủ đoạn rất tinh vi.

Nạn buôn lậu và gian lận thương mại đang làm đau đầu các cơ quan chức năng. Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Trung ương cho biết: “Mấy năm gần đây, hàng giả, hàng nhái từ bên ngoài đưa vào khá nhiều, trong khi mức độ kiểm tra, kiểm soát còn kém. Việt Nam có đường bờ biển rất dài, cùng với hàng nghìn km đường mòn ở biên giới, trong khi đó hoạt động kiểm tra, kiểm soát của chunúng ta còn nhiều bất cập nên càng rất khó kiểm soát.

Hiện nay, Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương đang yêu cầu chi cục quản lý thị trường các địa phương phối hợp với các ngành khác như hải quan, công an, y tế kiểm tra chặt chẽ nguồn hàng từ nước ngoài đưa vào thị trường nội địa qua các cửa khẩu từ Bắc vào Nam, nhất là các đường mòn bên cạnh cửa khẩu, nơi đối tượng mang vác hàng lậu vào sâu trong nội địa.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ráo riết các cơ sở sản xuất trên địa bàn các tỉnh, đặc biệt đối với những địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi hàng giả, hàng kém chất lượng đang hoành hành và các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm tiêu thụ mạnh trong dịp Tết vốn dễ bị làm giả. Không chỉ tập trung kiểm soát ở các chợ, bến xe, lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm tra các siêu thị, trung tâm thương mại vì lượng hàng lậu, giả, nhái được đưa vào những nơi này không phải là nhỏ dưới các “chiêu” khuyến mãi giảm giá.

Để chủ động phòng chống nạn buôn lậu, lực lượng hải quan phối hợp với bộ đội biên phòng, công an, lực lượng quản lý thị trường... cần tăng cường công tác điều tra nắm tình hình, tuần tra kiểm soát để hạn chế tối đa tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại về giá, vận chuyển trái phép hàng hoá, lợi dụng mua hàng miễn thuế để vận chuyển hàng lậu...

Mặt khác, các ngành chức năng tăng cường thông tin cảnh báo về tình trạng sản xuất - kinh doanh hàng giả, cách phân biệt hàng thật hàng giả để nhân dân có thêm kiến thức khi mua hàng. Bên cạnh đó, nếu các ngành, doanh nghiệp và người tiêu dùng thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” thì sẽ đẩy lùi được nạn hàng lậu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.