Đẩy mạnh hợp tác giữa công an các tỉnh biên giới Tây Bắc với công an nước bạn Lào

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Sơn La và Lai Châu cần đẩy mạnh công tác phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào.

Tại Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Công an 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình về công tác phòng, chống ma túy trên tuyến Tây Bắc.

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ Sơn La, Ban Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an 2 tỉnh Sơn La, Hoà Bình.

Khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Sơn La, Hoà bình với đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở, từ lâu đã được xem là điểm “nóng” về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia; các đối tượng thường chọn làm nơi trung chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Trung và Bắc Lào về tỉnh Houaphanh và Louangphabang (Lào), sau đó, vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ.

Loại ma túy chủ yếu vẫn là heroin, ma túy tổng hợp và nhựa thuốc phiện… các đối tượng phạm tội sẵn sàng nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, thời gian gần đây, phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy theo hướng ngày càng tinh vi hơn. 

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý gần 1.900 vụ vi phạm về trật tự, an toàn xã hội; phát hiện và bắt giữ 830 vụ, gần 1.100 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 22,5kg heroin; 2kg nhựa thuốc phiện; hơn 218.000 viên ma túy tổng hợp; 7,7kg ma túy đá; 11 xe ôtô, 158 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan khác… ;phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành vận động, truy bắt 14 đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

Lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình cũng đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phát hiện, bắt giữ 71 vụ, 103 đối tượng phạm tội ma tuý; thu giữ hơn 12kg heroin, gần 1,5kg và hơn 7.300 viên ma túy tổng hợp, 01 xe ôtô, gần 23 triệu VNĐ và 400 USD…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao và ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với lực lượng công an, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời yêu cầu công an 2 tỉnh Sơn La, Hòa Bình cần tiếp tục bám địa bàn, nắm đối tượng; đẩy mạnh công tác phối hợp với công an các tỉnh Bắc Lào; trang bị thêm vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an cơ sở; tăng cường cán bộ chiến sỹ là người hiểu, biết nói tiếng dân tộc để tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy của ma túy cho người dân… đặc biệt là người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân và Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho 8 cá nhân của Công an tỉnh Sơn La đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát vành đai biên giới huyện Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La), huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), giáp danh với nước CHDCND Lào; Thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Chiềng Sơn, Công an xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ) và Công an 2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc tinh của tội phạm ma túy nơi biên giới Điện Biên
Khắc tinh của tội phạm ma túy nơi biên giới Điện Biên

VOV.VN - Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên vẫn luôn chắc tay súng, sẵn sàng đối đầu quyết liệt không khoan nhượng với tội phạm ma túy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khắc tinh của tội phạm ma túy nơi biên giới Điện Biên

Khắc tinh của tội phạm ma túy nơi biên giới Điện Biên

VOV.VN - Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên vẫn luôn chắc tay súng, sẵn sàng đối đầu quyết liệt không khoan nhượng với tội phạm ma túy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bắt con nghiện giấu ma túy trong người để bán lẻ trên biên giới Y Tý
Bắt con nghiện giấu ma túy trong người để bán lẻ trên biên giới Y Tý

VOV.VN - Đồn biên phòng Y Tý – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 01 đối tượng nữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt con nghiện giấu ma túy trong người để bán lẻ trên biên giới Y Tý

Bắt con nghiện giấu ma túy trong người để bán lẻ trên biên giới Y Tý

VOV.VN - Đồn biên phòng Y Tý – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 01 đối tượng nữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn phức tạp trên các tuyến biên giới
Buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn phức tạp trên các tuyến biên giới

VOV.VN - Tính từ 16/3 đến 15/4, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.117 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 105 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt 10,18 tỷ đồng.

Buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn phức tạp trên các tuyến biên giới

Buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn phức tạp trên các tuyến biên giới

VOV.VN - Tính từ 16/3 đến 15/4, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.117 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 105 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt 10,18 tỷ đồng.