Vụ án mua bán ma tuý ở phường Thanh Nhàn (Hà Nội)

Đề nghị điều tra bổ sung ''giai đoạn 2''

Tòa yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ các nội dung xoay quanh việc một số cán bộ Công an Hà Nội nhận "phong bì" mua chuộc của nhóm tội phạm ma túy

Sau hơn nửa tháng mở phiên tòa xét xử, sáng 5/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xử 6 bị cáo nguyên là cán bộ Công an thành phố Hà Nội nhận hối lộ cùng 17 đối tượng trong đường dây mua bán lẻ ma túy ở phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), để trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết trong vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Theo đó, Tòa yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ các nội dung xoay quanh việc một số cán bộ Công an Hà Nội nhận "phong bì" mua chuộc của nhóm tội phạm ma túy, đặc biệt là các chứng cứ, lời khai có liên quan đến hành vi “nhận hối lộ” của bị cáo Phạm Đình Tiếng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội).

Trong vụ án này, VKS cáo buộc bị cáo Tiếng trong thời gian được phân công, xác minh chuyên án triệt phá "chợ" ma túy tại M12 Mai Hương, đã nhận hối lộ 8.000 USD và lừa đảo chạy án 5.000 USD. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra cũng như tại Tòa, Tiếng liên tục khẳng định Tiếng không nhận 8.000 USD của vợ chồng Bùi Trọng Bảy - Trần Thị Lan để “tha” cho đàn em của Bảy là Nguyễn Viết Mạnh (hành vi nhận hối lộ); cũng không nhận 5.000 USD của vợ chồng Bảy- Lan để chạy cho chị gái của Lan là Trần Thị Lành (hành vi lừa đảo). Trong khi đó, tại phần thẩm vấn của phiên tòa, vợ chồng Bảy - Lan khai việc đưa tiền cho Phạm Đình Tiếng có nhiều chi tiết hoàn toàn sai lệch so với tại cơ quan điều tra và không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho việc đã đưa tiền cho bị cáo Tiếng. Khi bị luật sư yêu cầu giải thích hàng loạt mâu thuẫn trong các lời khai của Bảy tại cơ quan điều tra, thì Bảy lại nói rằng: “tôi không nhớ chính xác”, hoặc “tôi không nhớ”.
Ngoài ra, các luật sư cũng nêu nhiều sai phạm tố tụng trong hồ sơ vụ án, thể hiện ở việc theo chỉ đạo của Bảy, một đối tượng tên là Bảo đã tổ chức cho Mạnh đi trốn ở Sơn Tây, Nghệ An... nhưng các cơ quan tố tụng điều tra lại chưa  xác minh rõ đối tượng này. Điều này đặt ra câu hỏi có hay không việc bỏ lọt người, lọt tội(?).

23 bị cáo ra hầu Tòa trong vụ án này với 17 bị cáo tham gia mua bán trái phép chất ma túy được xác định là “vòi bạch tuộc” mọc ra từ đường dây mua bán lẻ ma túy ở Thanh Nhàn của “bà trùm” Cao Thị Lan. “Vòi bạch tuộc” này do Trần Thị Thuận (em dâu Cao Thị Lan) và Bùi Trọng Bảy cùng đồng bọn đã lập “chợ ma túy” tại khu M12 tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chúng phân công, cắt cử người tham gia từng công đoạn từ nhận hàng, đóng gói đến cảnh giới công an và bán lẻ tới tay con nghiện. “Chợ” mua bán lẻ ma túy này ngày càng tấp nập, có hôm tập trung cả nghìn người sử dụng ma túy tới mua "hàng". Sau nhiều năm hoạt động, bọn chúng đã bán được 10.175 gram heroin. Để mua bán ma túy được an toàn và tồn tại lâu dài, Bảy cùng đồng bọn đã quan hệ và nhiều lần dùng tiền mua chuộc 6 cán bộ công an thoái hóa biến chất để họ làm ngơ, bao che cho bọn chúng hoạt động công khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.