Đề nghị truy tố 10 bị can vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô.

Các bị can gồm: Dương Văn Hòa (cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô), Trần Kim Oanh (cựu phó hiệu trưởng), Lê Ngọc Hà (phó hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) và 6 bị can khác. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội danh Giả mạo trong công tác, liên quan đến 203 trường hợp đã được Đại học Đông Đô cấp bằng giả. 

Theo kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an làm rõ 203 người được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã lập danh sách, cung cấp cho VKSND Tối cao (kèm theo hồ sơ vụ án) 203 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp bằng giả.

Cơ quan điều tra xác định Dương Văn Hòa (cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô) phải chịu trách nhiệm hình sự với 203 cá nhân được Đại học Đông Đô cấp bằng giả. 9 bị can còn lại có vai trò đồng phạm.

Số tiền thu lợi bất chính mà Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can trường Đại học Đông Đô đã hưởng qua việc cấp bằng giả cho 203 trường hợp là 2,6 tỷ đồng.

Về việc xử lý hậu quả, Cơ quan điều tra kiến nghị các tổ chức, cơ quan chủ quản của các cá nhân sử dụng bằng giả cần xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả. Với những trường hợp là cán bộ Nhà nước đã nhận bằng giả nhưng không sử dụng, cơ quan công an cũng gửi thông báo để nơi chủ quản xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu điều tra người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô
Yêu cầu điều tra người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

Vụ 1 thuộc Viện KSND tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án trường Đại học Đông Đô Hà Nội cấp bằng giả.

Yêu cầu điều tra người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

Yêu cầu điều tra người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

Vụ 1 thuộc Viện KSND tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án trường Đại học Đông Đô Hà Nội cấp bằng giả.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về người dùng bằng giả ở Đại học Đông Đô
Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về người dùng bằng giả ở Đại học Đông Đô

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang truy tìm thông tin những cá nhân sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về người dùng bằng giả ở Đại học Đông Đô

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về người dùng bằng giả ở Đại học Đông Đô

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang truy tìm thông tin những cá nhân sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô.

Vụ Đại học Đông Đô: Loạn bằng cấp chứng chỉ, nhiều người cả gan làm liều?
Vụ Đại học Đông Đô: Loạn bằng cấp chứng chỉ, nhiều người cả gan làm liều?

VOV.VN - Trong khi các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEIC, hay Vstep của Việt Nam chỉ có thời hạn trong 2 năm, thì bằng cử nhân tiếng Anh lại có giá trị vô thời hạn, cũng bởi vậy mà nhiều người cố “sắm” cho được tấm bằng làm bùa hộ thân.

Vụ Đại học Đông Đô: Loạn bằng cấp chứng chỉ, nhiều người cả gan làm liều?

Vụ Đại học Đông Đô: Loạn bằng cấp chứng chỉ, nhiều người cả gan làm liều?

VOV.VN - Trong khi các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEIC, hay Vstep của Việt Nam chỉ có thời hạn trong 2 năm, thì bằng cử nhân tiếng Anh lại có giá trị vô thời hạn, cũng bởi vậy mà nhiều người cố “sắm” cho được tấm bằng làm bùa hộ thân.