Đề nghị truy tố 5 người Nigeria buôn ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia do nhóm tội phạm người Nigeria cầm đầu.

Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý”, gồm 5 bị can quốc tịch Nigeria và hai bị can người Việt Nam là Phan Thị Thanh Lễ (30 tuổi), Đoàn Nghĩa Minh Châu.

Theo kết luận điều tra và hồ sơ vụ án, các đối tượng trên tham gia đường dây vận chuyển ma túy quốc tế bằng đường hàng không từ Ấn Độ vào địa điểm trung chuyển ở Việt Nam (chủ yếu tại TPHCM) rồi đưa sang tiêu thụ tại nước thứ 3. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động vận chuyển ma tuý từ cuối năm 2008 đến khi bị bắt, đã vận chuyển trót lọt hơn 11kg heroin. Đầu mối quan trọng của đường dây này tại TPHCM là vợ chồng Nnaji David Ete, Phan Thị Thanh Lễ.

David Ete là kẻ tổ chức nhóm tội phạm ma tuý người Nigeria và Zimbabwe. Nhóm đối tượng người Nigeria này thường cư trú bất hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh (ở các quận Tân Phú, 7, 1, huyện Bình Chánh) và tổ chức thuê phụ nữ Việt Nam hàng chục lần vận chuyển ma túy vào Trung Quốc tiêu thụ bằng cách cất giấu ma túy trong cúc áo, giày dép, sách vở, vách va ly, giấu trong cơ thể. Riêng David Ete sống tại TPHCM được 5 năm, từ năm 2008 đến nay đã cùng vợ (Phan Thị Thanh Lễ) tổ chức trót lọt 25 lần vận chuyển heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Còn Đoàn Nguyễn Minh Châu cũng đã 10 lần vận chuyển trót lọt ma tuý qua biên giới.

Qua đợt truy quét vào tháng 6/2009 tại TPHCM, cảnh sát còn phát hiện đường dây này có cả cơ sở sản xuất để ép heroin nhằm cất giấu trong khi vận chuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.