Đi chợ, phát hiện kẻ lừa bán mình ra nước ngoài

Hai chị em ruột là Hạng Thị M và Hạng Thị S đi chợ biên giới Mường Khương (Lào Cai) bất ngờ phát hiện ra Vàng Seo Phàng là kẻ gần một năm trước đã cùng một người khác lừa đảo, đưa họ bán sang Trung Quốc

Ngay sau đó, hai chị em đã kịp thời cấp báo cho công an huyện Mường Khương bắt giữ đối tượng Vàng Seo Phàng, sinh năm 1984 tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), trú tại thôn 1 xã Đak Som, huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông .

Ngày 27/1/2010 toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên toà xét xử bị cáo Vàng Seo Phàng về  các tội: “Mua bán phụ nữ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép các chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lào Cai công bố tại phiên toà: Do quen biết và thường xuyên liên lạc qua điện thoại với Hạng Thị M (trú ở xã Phù Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), một ngày đầu tháng 10/2008, Vàng Seo Phàng đã rủ bạn mới quen là Thào A Páo, trú ở km22 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đi Điện Biên thăm nhà M. Tại đây Phàng giới thiệu mình tên là Páo, còn Thào A Páo tên là Sùng, đồng thời rủ M và S (chị gái ruột của M) sang tỉnh Lào Cai chơi, sắm váy áo mới.

Ngày 8/10/2008, Phàng chở M và Páo chở S đi Lào Cai, đến khu vực km6 quốc lộ 4 E ( xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nghỉ giải lao chờ hai chị em họ đi vệ sinh trong rừng, Vàng Seo Phàng đã bàn với Thào A Páo đưa M và S qua hướng Na Lốc (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) bán sang huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lấy tiền ăn chơi.

Sau khi đưa trái phép được hai chị em M và S sang Trung Quốc, Thào A Páo thuê xe tắc xi đưa hai chị em họ vào phía sâu nội địa để bán, còn Vàng Seo Phàng đi xe ôm bám đuôi theo. Trên đường đi, Phàng bị tai nạn giao thông phải vào bệnh viện Hà Khẩu (Trung Quốc) điều trị và đã lừa M lấy 2 triệu đồng để chi tiêu khi nằm viện. Tiếp đó, chiều ngày hôm sau Thào A Páo đã cùng một người con gái lạ mặt đến để đưa M và S đi bán.

Điều trị vết thương tạm ổn, mấy ngày sau, Phàng trở về Việt Nam và gọi điện đòi Thào A Páo tiền bán hai chị em M và S, nhưng Páo trả lời chỉ bán được một người với giá 7.000 nhân dân tệ, tiền tiêu hết rồi khi nào có sẽ cho lại sau.

Đầu năm 2009, Vàng Seo Phàng lại quen một người Trung Quốc cũng có tên là Páo và ngày 1/7/2009, Phàng nhận được tin qua điện thoại của Páo nhờ tìm mua ma tuý mang lên Mường Khương (Lào Cai) bán cho Páo để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Ngày 2/7/2009, Phàng đi Sơn La và vượt biên trái phép sang Lào mua 136 gam heroin với giá 46.700.000 đồng và giấu trong cốp xe máy biển kiểm soát 24K9 - 9695 mang về Mường Khương bán cho Páo. Sáng 4/7/2009, khi đang gửi xe ở chợ Mường Khương và để tìm hẹn Páo giao ma tuý thì Vàng Seo Phàng bị Hạng Thị M và Hạng Thị S đi chợ phát hiện, báo cho công an huyện Mường Khương bắt giữ. Qua điều tra vụ án theo lời tố giác của chị em M và S, công an huyện Mường Khương phát hiện Phàng mua bán trái phép ma tuý.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi của cơ quan điều tra và các nhân chứng. Ngày 27/1, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Vàng Seo Phàng 26 năm 6 tháng tù giam và 15 triệu đồng sung công quỹ  vì các tội: “Mua bán phụ nữ’, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.