Đi nhậu, cán bộ địa chính rượt đuổi, giật súng công an

Công an thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ vụ nhóm cán bộ địa chính tấn công công an.

Ngày 6/10, Công an thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xác nhận đang củng cố hồ sơ, điều tra một nhóm cán bộ địa chính của huyện Nhơn Trạch tấn công công an thị trấn sau khi đã ăn nhậu.

Hiện công an đã mời các ông Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh, Nguyễn Hoàng Dinh (đều là nhân viên Văn phòng quản lý đất đai huyện Nhơn Trạch) để lấy lời khai.

Bước đầu, ông Nam, ông Cảnh, ông Dinh khai đã nhậu và xông ra từ quán rượt đuổi cán bộ Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long Thành (gọi tắt là Trung tâm văn hóa) rồi giật bảng tên, súng của công an thị trấn Long Thành khi đang làm nhiệm vụ.

Theo anh Lê Trần Ngọc An (cán bộ trật tự an toàn giao thông thị trấn Long Thành), khoảng 16h30 ngày 2/10, công an thị trấn nhận được tin báo có một ôtô 30 chỗ ghé vào quán nhậu hải sản Ngân ở sát nhà thi đấu đa năng của huyện (thuộc tổ 3, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành) cán sập một số nắp cống của nhà thi đấu.

Khi đó, anh An cùng công an viên thị trấn và cán bộ của Trung tâm văn hóa (đơn vị quản lý nhà thi đấu) ra hiện trường nhưng không thấy ôtô.

Từ lời khai của chủ quán hải sản, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định nhóm cán bộ gần 20 người từ trên ôtô 30 chỗ bước xuống rồi vào quán hải sản nhậu.

Lúc này lực lượng chức năng làm biên bản ghi nhận nắp cống hư. Do không có xe gây hư hỏng tài sản nên chị Trương Thị Phương, Phạm Kim Oanh (cán bộ Trung tâm văn hóa) chụp hình số cán bộ đang ngồi nhậu để có cơ sở truy tìm chủ xe, yêu cầu khắc phục hậu quả làm hư các nắp cống.

Theo lời anh An, khi nhóm cán bộ ngồi nhậu thấy bị chụp hình đã la lên rồi lao từ trong quán ra rượt đuổi chị Phương, chị Oanh để lấy máy ảnh.

Anh An cùng các công an viên ngăn cản thì bị Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh nhục mạ. Khi lực lượng chức năng đang giải thích thì một nhóm cán bộ ngồi trong quán nhậu vây quanh la ó.

Cảnh lao vào giật bảng tên của anh An bỏ vào túi áo rồi chuyền tay cho mọi người trong nhóm (hiện bảng tên đã mất), còn Nam nhảy vào xô xát, nhục mạ lực lượng.

“Tôi đề nghị nhóm cán bộ này lui ra vì lực lượng đang có súng thì Nam nhảy vào chụp súng. Tôi gạt tay thì băng đạn trượt xuống.

Lúc ấy Cảnh nhảy vào banh ngực áo thách thức: “Mày tưởng có súng mày ngon. Ngon thì bắn tao đi”.

Còn Nguyễn Hoàng Dinh đứng ra thách thức, nhục mạ lực lượng đang có mặt lập biên bản” - anh An nhớ lại.

Cũng theo nhiều nhân chứng có mặt ở hiện trường, khi lực lượng công an thị trấn được huy động đến hỗ trợ thì nhóm cán bộ gần 20 người đã bỏ đi.

Riêng Võ Thành Cảnh, công an yêu cầu dừng lại nhưng đã bỏ chạy khoảng 100m rồi chống cự thì bị khống chế.

Tại cơ quan công an, Võ Thành Cảnh khai đang ngồi trong quán uống bia thấy bị chụp hình nên chạy ra cùng với Dinh “xô đẩy, nắm cổ áo, giật bảng tên trước ngực anh An là sai pháp luật”.

Riêng Nguyễn Thế Nam khai đã được huyện Nhơn Trạch thuê xe 30 chỗ để lên tỉnh Đồng Nai tập huấn về đất đai, sau đó ghé quán Ngân uống bia cùng với 17 cán bộ khác. Trong đó có một Phó giám đốc Văn phòng quản lý đất đai huyện Nhơn Trạch, nhân viên văn phòng và nhiều cán bộ địa chính của các xã Phước Khánh, Phú Đông, Hiệp Phước, Vĩnh Thanh, Long Thọ, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Hội.

Ông Nam cũng xác nhận ông Cảnh banh áo ngực thách thức công an “mày bắn tao đi” là có thật. Theo ông Nam, nguyên nhân của việc xô xát, ẩu đả với công an là sai nhưng vì đang ăn nhậu, bị phụ nữ chụp hình nên bức xúc.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về hướng xử lý nhóm cán bộ trên, một người có trách nhiệm của Công an thị trấn Long Thành cho biết hiện vụ việc vẫn đang được củng cố hồ sơ và mời những người có liên quan đến lấy lời khai.

“Nhóm cán bộ này đã có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Chúng tôi vẫn đang điều tra và xin ý kiến lãnh đạo để xử lý” - vị này cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trùm ma túy bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 8 năm lần trốn
Trùm ma túy bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 8 năm lần trốn

VOV.VN - Sau hơn 8 năm bị truy nã, đối tượng đã sa lưới pháp luật khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Trùm ma túy bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 8 năm lần trốn

Trùm ma túy bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 8 năm lần trốn

VOV.VN - Sau hơn 8 năm bị truy nã, đối tượng đã sa lưới pháp luật khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong
Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong

Ông Nguyễn Văn Thiện bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong

Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong

Ông Nguyễn Văn Thiện bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nam thanh niên bị truy sát, ném gạch đá đến chết dưới hồ cá
Nam thanh niên bị truy sát, ném gạch đá đến chết dưới hồ cá

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong quá trình chơi game, nhóm thanh niên đã tấn công, truy sát nạn nhân tới chết...

Nam thanh niên bị truy sát, ném gạch đá đến chết dưới hồ cá

Nam thanh niên bị truy sát, ném gạch đá đến chết dưới hồ cá

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong quá trình chơi game, nhóm thanh niên đã tấn công, truy sát nạn nhân tới chết...

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn
Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

VOV.VN - Xác định tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Sơn.

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

VOV.VN - Xác định tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Sơn.

Rút ruột ngân sách 300 triệu đồng, Chủ tịch xã chỉ bị kỷ luật?
Rút ruột ngân sách 300 triệu đồng, Chủ tịch xã chỉ bị kỷ luật?

Chủ tịch xã này đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ khống về việc miễn giảm hộ nghèo để quyết toán rút ngân sách của huyện…

Rút ruột ngân sách 300 triệu đồng, Chủ tịch xã chỉ bị kỷ luật?

Rút ruột ngân sách 300 triệu đồng, Chủ tịch xã chỉ bị kỷ luật?

Chủ tịch xã này đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ khống về việc miễn giảm hộ nghèo để quyết toán rút ngân sách của huyện…

Bắt tạm giam Thư ký TAND huyện Triệu Sơn liên quan vụ chạy án
Bắt tạm giam Thư ký TAND huyện Triệu Sơn liên quan vụ chạy án

VOV.VN -Thư ký TAND huyện Triệu Sơn Lê Sỹ Thuần bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Bắt tạm giam Thư ký TAND huyện Triệu Sơn liên quan vụ chạy án

Bắt tạm giam Thư ký TAND huyện Triệu Sơn liên quan vụ chạy án

VOV.VN -Thư ký TAND huyện Triệu Sơn Lê Sỹ Thuần bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH
Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH

2 đối tượng nhậu say ép lái xe vào lề đường rút còng số 8 xưng là công an rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân rồi lấy xe

Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH

Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH

2 đối tượng nhậu say ép lái xe vào lề đường rút còng số 8 xưng là công an rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân rồi lấy xe

Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường
Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường

VOV.VN - Hiện Công an quận Bình Tân đã có thông báo tiếp tục mở rộng truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân.

Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường

Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường

VOV.VN - Hiện Công an quận Bình Tân đã có thông báo tiếp tục mở rộng truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân.