Điều tra làm rõ vụ điện giật chết người ở phòng máy ATM

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đo dòng điện rò rỉ khu vực phòng máy ATM trên, kết quả cho thấy có dòng điện rò rỉ từ khu vực bậc tam cấp bằng sắt (đi vào Phòng giao dịch Agribank) tới buồng máy đặt ngoài vỉa hè.

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ điện giật làm chết một học sinh lớp 4 ở khu vực phòng máy ATM Agribank nằm ở vỉa hè trước Phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank tại địa chỉ 101 đường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đo dòng điện rò rỉ khu vực phòng máy ATM trên, kết quả cho thấy có dòng điện rò rỉ từ khu vực bậc tam cấp bằng sắt (đi vào Phòng giao dịch Agribank) tới buồng máy đặt ngoài vỉa hè. Ở khu vực bậc tam cấp này có một sợi dây điện màu xanh lòng thòng nối từ Phòng giao dịch Agribank ra phòng máy ATM.

Được biết, khoảng 17h ngày 1/4, sau khi tan trường, em Châu Linh Uyên (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 1) cùng bốn bạn cùng lớp đi về nhà, khi đến trước khu vực phòng máy ATM trên, em Uyên đến bậc tam cấp định ngồi nghỉ ngơi thì bị điện giật bất tỉnh, sau đó chết tại bệnh viện.

Vụ việc này làm nhiều người có nhu cầu đến rút tiền tại các phòng máy ATM không khỏi lo lắng vì sợ bị điện giật do rò rỉ điện. Một số người dân địa phương cho rằng khu vực phòng máy ATM Agribank - nơi xảy ra vụ điện giật - đã có hiện tượng rò rỉ điện từ trước, từng làm một số đi bộ trên vỉa hè bị điện giật, do nhiều người có mang giầy, dép nên mức điện chạy vào người không đáng kể.

Dù việc rò rỉ điện này đã được người dân phản ánh nhưng phía cơ quan có trách nhiệm chưa có biện pháp khắc phục thì đã gây ra cái chết oan uổng của em Uyên.

Một cán bộ thuộc Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, sau khi xem xét nguồn điện cấp cho phòng máy ATM Agribank trên, đã nhận định “việc đấu nối quá cẩu thả, dây dẫn điện từ trong nhà lên nóc trụ thẻ ATM có nhiều mối nối bị hở, gây rò rỉ điện”.

Theo Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, phía công ty chỉ chịu trách nhiệm từ điện kế trở ra đường dây chính, còn phần dây điện nằm phía sau điện kế bị rò rỉ thì phía khách hàng là Phòng giao dịch Agribank và bên thi công lắp đặt đèn quảng cáo, nguồn điện cho phòng máy ATM phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, phía Phòng giao dịch Agribank vẫn đang chờ kết luận của công an để xác định rõ trách nhiệm.

Chiều 2/4, ông Châu Đức Cường, cha của nạn nhân Châu Linh Uyên, cho biết đại diện Ngân hàng Agribank đã đến gặp gia đình chia buồn và trao 50 triệu đồng lo việc mai táng. Ông Cường đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ điện giật này nhằm tránh xảy ra những cái chết thương tâm tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.