Vòng 11 V-League 2020: Đội bóng của Công Phượng là “kho điểm” của Hà Nội FC

VOV.VN - Thống kê cho thấy, Hà Nội FC bất bại trong 8 trận đấu gần nhất với CLB TPHCM trên mọi đấu trường, trong đó có tới 7 chiến thắng.

Vòng 11 V-League 2020, CLB TPHCM tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Thống Nhất. Đây là trận cầu tâm điểm và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, khi nhà đương kim Á quân gặp đương kim Vô địch.

Hiện tại, CLB TPHCM đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, kém đội dẫn đầu là Sài Gòn FC 5 điểm. Trong khi đó, vị trí của Hà Nội FC khá khiêm tốn, khi đứng thứ 6 với 15 điểm.

Hà Nội FC có thành tích đối đầu rất tốt với CLB TPHCM (Ảnh: Dương Thuật).

Trên lý thuyết, CLB TPHCM được đánh giá cao hơn Hà Nội FC ở thời điểm này, khi được đá trên sân nhà, đón sự trở lại của những trụ cột sau án treo giò. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC vẫn thiếu vắng một số vị trí quan trọng về chấn thương.

Tuy nhiên, đội chủ sân Thống Nhất lại không được lịch sử chống lưng. Thống kê cho thấy, CLB TPHCM thất bại trong việc giành chiến thắng trước Hà Nội FC ở 8 lần so tài gần nhất. Trong số 8 trận đấu này, CLB TPHCM chỉ có duy nhất 1 trận hòa, còn lại nhận 7 thất bại.

Ở mùa giải năm nay, khi hai đội gặp nhau trong trận tranh Siêu cúp, CLB TPHCM được thi đấu trên sân nhà, nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 trước khắc tinh của mình. Do đó, ở trận đấu sắp tới, thầy trò HLV Chung Hae-seong được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên