Đột kích cửa hàng hàng hiệu, phát hiện lô hàng giả trăm triệu đồng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một cửa hàng kinh doanh nhiều sản phẩm quần áo, giày dép mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Theo cơ quan công an, qua kiểm tra cửa hàng Mạnh Luxury tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên do Nguyễn Văn Mạnh (SN 2001, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều sản phẩm quần áo, giày dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Nike, Lacoste, Gucci... nhưng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số hàng hóa trên có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Sở hữu kỳ nghỉ” và những “bẫy pháp lý” phía sau mô hình đầu tư nghỉ dưỡng đa tầng
“Sở hữu kỳ nghỉ” và những “bẫy pháp lý” phía sau mô hình đầu tư nghỉ dưỡng đa tầng

VOV.VN - Vụ án liên quan đường dây “sở hữu kỳ nghỉ” với 187 bị can, thiệt hại hơn 181 tỷ đồng đang làm lộ rõ nhiều rủi ro pháp lý của mô hình timeshare tại Việt Nam. Khi chưa có hành lang pháp lý chuyên biệt, ranh giới giữa hợp đồng dân sự và hành vi lừa đảo trở nên khó phân định.

“Sở hữu kỳ nghỉ” và những “bẫy pháp lý” phía sau mô hình đầu tư nghỉ dưỡng đa tầng

“Sở hữu kỳ nghỉ” và những “bẫy pháp lý” phía sau mô hình đầu tư nghỉ dưỡng đa tầng

VOV.VN - Vụ án liên quan đường dây “sở hữu kỳ nghỉ” với 187 bị can, thiệt hại hơn 181 tỷ đồng đang làm lộ rõ nhiều rủi ro pháp lý của mô hình timeshare tại Việt Nam. Khi chưa có hành lang pháp lý chuyên biệt, ranh giới giữa hợp đồng dân sự và hành vi lừa đảo trở nên khó phân định.