Đột nhập ngân hàng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng

VOV.VN - Đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 2000, Thái Nguyên) đã cậy cửa Chi nhánh ngân hàng Agribank ở Lạng Sơn, trộm đi tài sản tổng trị giá hơn 26 triệu đồng.

Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tuấn (SN 2000, trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại Ngân hàng Agribank (chi nhánh Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). 

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận trình báo của đại diện Ngân hàng Agribank, chi nhánh Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) về việc chi nhánh này bị kẻ gian đột nhập phòng làm việc, lấy đi 2 triệu đồng và chiếc máy tính xách tay trị giá 24,1 triệu đồng. Công an huyện Đình Lập đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và phối hợp với Công an Thành phố Lạng Sơn điều tra, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 2000, trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là thủ phạm vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Tuấn khai nhận vào rạng sáng ngày 3/9 đã cậy cửa, đột nhập vào ngân hàng Agribank để trộm cắp tài sản. Khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Lạng Sơn để tìm cách mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ, đối tượng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Đình Lập đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Tuấn để điều tra, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Vòi rồng" càn quét lòng hồ Trị An, lật úp nhiều lồng bè
"Vòi rồng" càn quét lòng hồ Trị An, lật úp nhiều lồng bè

Trong cơn giông lốc ở Đồng Nai vào chiều 2/9, một cột nước cao hàng trăm mét cắm thẳng xuống lòng hồ Trị An và di chuyển sát vào khu vực lồng bè nuôi thủy sản của người dân.

"Vòi rồng" càn quét lòng hồ Trị An, lật úp nhiều lồng bè

"Vòi rồng" càn quét lòng hồ Trị An, lật úp nhiều lồng bè

Trong cơn giông lốc ở Đồng Nai vào chiều 2/9, một cột nước cao hàng trăm mét cắm thẳng xuống lòng hồ Trị An và di chuyển sát vào khu vực lồng bè nuôi thủy sản của người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 31/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 31/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Greater efforts needed to stablise macroeconomy, control inflation
Greater efforts needed to stablise macroeconomy, control inflation

VOV.VN - It is essential to improve the capacity for analysis and forecasting in a bid to control inflation, ensure macro-economic stabilization and major balances of the economy as a mean of boosting economic recovery and sustainable development.

Greater efforts needed to stablise macroeconomy, control inflation

Greater efforts needed to stablise macroeconomy, control inflation

VOV.VN - It is essential to improve the capacity for analysis and forecasting in a bid to control inflation, ensure macro-economic stabilization and major balances of the economy as a mean of boosting economic recovery and sustainable development.