Đốt ong lấy mật gây cháy rừng, 3 người đàn ông bị khởi tố

VOV.VN - Lên rừng đốt ong để lấy mật, sau đó phát hiện rừng bị cháy, 3 người quay lại dập nhưng lửa bùng cháy dữ dội gây nên bỏ chạy.

Ngày 18/7, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng: Cao Huy Chương (SN 1971), Lương Xuân Thịnh (SN1967); Nguyễn Văn Sửu (SN 1973, cùng trú tại xã Sơn Hồng, Hương Sơn) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Một trong 3 người tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAHT)

Trước đó vào khoảng 12h ngày 23/6, nhận được tin báo tại khu vực rừng Khe Nhồng thuộc địa bàn thôn 10, Sơn Hồng, Hương Sơn xảy ra cháy lớn, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng để tham gia chữa cháy đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hạt kiểm lâm Hương Sơn phá thành công chuyên án, làm rõ 3 đối tượng Cao Huy Chương, Lương Xuân Thịnh và Nguyễn Văn Sửu là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng 8h30’ ngày 23/6, ba người đi 2 xe mô tô mang theo dao, bật lửa, ba lô, gùi ủng và các vật dụng cần thiết khác đi vào khu vực rừng Khe Nhồng tại thôn 10 xã Sơn Hồng để tìm tổ ong đốt lấy mật.

Khi vào phía trong rừng, phát hiện thấy tổ ong được xây cách mặt đất khoảng 10 đến 15 mét ở phía trên cây gỗ, bao quanh là rừng giang, nứa. Lúc này cả 3 đối tượng chuẩn bị đuốc rồi châm lửa leo lên cây đốt tổ ong để lấy mật. Sau khi lấy được khoảng 8 kg mật ong, 3 đối tượng ra về thì phát hiện thấy khói bốc lên ở vị trí đốt ong nên quay lại bẻ các cành cây để dập lửa nhưng không dập được, đám cháy ngày càng lan nhanh ra các khu vực xung quanh nên ba đối tượng bỏ chạy. Vụ cháy bước đầu được xác định đã gây thiệt hại hơn 250.000.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm
Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

VOV.VN - Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

VOV.VN - Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.

Người đàn ông khai nhận đốt rác gây cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh
Người đàn ông khai nhận đốt rác gây cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tạm giữ một đối tượng liên quan vụ cháy rừng phòng hộ.

Người đàn ông khai nhận đốt rác gây cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

Người đàn ông khai nhận đốt rác gây cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tạm giữ một đối tượng liên quan vụ cháy rừng phòng hộ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Đình Thành để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi đốt rác gây cháy rừng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Đình Thành để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi đốt rác gây cháy rừng.