Đốt vợ con bằng xăng

Do mâu thuẫn vợ chồng, Phạm Văn Hồ dùng xăng tạt vào mùng, nơi vợ con Hồ đang ngủ và châm lửa đốt.

Chiều 11/6, ông Võ Văn Rành, Trưởng Công an xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hoá (Long An), cho biết, cơ quan điều tra công an huyện kết hợp với công an xã đang điều tra làm rõ vụ chồng đốt vợ, con bằng xăng ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phước.

Do mâu thuẫn vợ chồng tức thời, rạng sáng 9/6, Phạm Văn Hồ (36 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phước) dùng xăng tạt vào mùng, nơi chị Huỳnh Thị Loan (37 tuổi, vợ Hồ) và Phạm Thị Thanh Trúc (13 tuổi, con ruột chị Loan và Hồ) đang ngủ và châm lửa đốt.

Hậu quả làm chị Loan bị bỏng nặng ở hai cánh táy, cháu Thanh Trúc bị bỏng ở chân. Hiện hai mẹ con đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên