Đu dây vào cửa hàng trộm hàng chục chiếc điện thoại trị giá gần một tỷ

Đợi lúc nhân viên ngủ say, tên “đạo chích” đã cắt song sắt và hệ thống báo động của cửa hàng rồi đu dây từ nóc nhà xuống.

Sau đó, mở khóa tủ trưng bày điện thoại lấy đi 58 chiếc điện thoại các loại. Ước tính, tổng giá trị tài sản lên đến gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm táo tợn ở cửa hàng Điện máy xanh có địa chỉ tại thị trấn Phú Mỹ. Dấu vân tay mà tên trộm để lại hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của một đối tượng đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã với tội danh “Cướp tài sản và trộm cắp tài sản”. Hiện lực lượng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Đồng Tháp truy bắt đối tượng này.

Đối tượng đã đu dây vào cửa hàng Điện máy Xanh, trộm đi 58 chiếc điện thoại.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 11/2, tên “đạo chích” đã dùng công cụ hai lưỡi cắt song sắt và hệ thống báo động của cửa hàng, rồi đu dây tự chế (dây dù) từ trên trần la phông xuống. Sau đó, hắn mở khóa tủ trưng bày và lấy đi 58 chiếc điện thoại các loại, rồi tẩu thoát bằng đường đã đột nhập.

Đến sáng cùng ngày, nhân viên cửa hàng là anh Trần Văn Thái (20 tuổi, ngụ An Giang) thức dậy thì tá hỏa phát hiện cửa kính tủ trưng bày điện thoại bị mở và mất tất cả các điện thoại di động nên liền báo cho người quản lý. Sau đó, cả 2 cùng đến Công an huyện Phú Tân trình báo vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự tiến hành điều tra và khám nghiệm hiện trường. Hiện lực lượng Công an vẫn đang nỗ lực truy nã đối tượng để điều tra làm rõ vụ trộm táo tợn nói trên.

Trước đó, vào ngày 3/1, tại một cửa hàng điện thoại di động ở tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản với phương thức tương tự. Đối tượng đã đột nhập bằng cách đu dây từ nóc nhà xuống và lấy cắp 14 điện thoại Iphone X trị giá 400 triệu đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt “siêu trộm” gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản
Bắt “siêu trộm” gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN -Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai, từ năm 2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 32 vụ trộm cắp chủ yếu là xe máy, điện thoại, máy tích xách tay.

Bắt “siêu trộm” gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản

Bắt “siêu trộm” gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN -Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai, từ năm 2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 32 vụ trộm cắp chủ yếu là xe máy, điện thoại, máy tích xách tay.

Vụ trộm 230 lượng vàng: Giật mình số vàng bị trộm lớn hơn nhiều
Vụ trộm 230 lượng vàng: Giật mình số vàng bị trộm lớn hơn nhiều

VOV.VN - Liên quan vụ trộm 230 lượng vàng, Tuấn đã giao nộp thêm hơn 200 lượng vàng cất giấu tại nhà. Như vậy, đến nay đối tượng đã trộm 430 lượng vàng

Vụ trộm 230 lượng vàng: Giật mình số vàng bị trộm lớn hơn nhiều

Vụ trộm 230 lượng vàng: Giật mình số vàng bị trộm lớn hơn nhiều

VOV.VN - Liên quan vụ trộm 230 lượng vàng, Tuấn đã giao nộp thêm hơn 200 lượng vàng cất giấu tại nhà. Như vậy, đến nay đối tượng đã trộm 430 lượng vàng

Nhà vắng chủ ở TPHCM liên tục bị trộm đột nhập
Nhà vắng chủ ở TPHCM liên tục bị trộm đột nhập

VOV.VN - Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, các đối tượng cạy cửa, đột nhập vào nhà dân lấy nhiều tài sản có giá trị. 

Nhà vắng chủ ở TPHCM liên tục bị trộm đột nhập

Nhà vắng chủ ở TPHCM liên tục bị trộm đột nhập

VOV.VN - Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, các đối tượng cạy cửa, đột nhập vào nhà dân lấy nhiều tài sản có giá trị. 

Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM
Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM

VOV.VN - Phạm Quốc Huy là nhân viên tiếp quỹ máy ATM của một Ngân hàng thương mại chi nhánh Hải Dương.

Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM

Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM

VOV.VN - Phạm Quốc Huy là nhân viên tiếp quỹ máy ATM của một Ngân hàng thương mại chi nhánh Hải Dương.