Ninh Thuận hỗ trợ gần 30.000 lao động tự do gặp khó khăn do Covid-19 

VOV.VN - Sở LĐ-TB-XH tỉnh Ninh Thuận cho biết đến nay đã hỗ trợ hơn 44,7 tỷ đồng cho gần 30.000 lao động tự do gặp khó khăn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

 

 

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hôm nay (27/10) về triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để tiếp tục hỗ trợ những người lao động tự do gặp khó khăn, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 2035 phê duyệt bổ sung (đợt 4) đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Trong đợt bổ sung lần này có quy định, những người lao động tự do sinh sống trên địa bàn tỉnh đến làm việc tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước hoặc đi làm ở các tỉnh xung quanh có áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được nhận hỗ trợ trong 3 đợt trước thì được nhận hỗ trợ trong lần bổ sung thứ 4 này. 

Đối với hơn 14.000 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10 vừa qua, ông Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết trong số này có nhiều người là lao động tự do: "Có những người là lao động đang làm việc trong các công ty và lao động tự do. Đa số những người trở về đã nhận được hỗ trợ từ các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM trong đợt 1".

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nhị Linh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn, khi nào có vaccine sẽ thực hiện tiêm ngay. Ngoài các điểm tiêm tại trường học còn có các điểm tiêm ngay tại địa phương và sẽ thí điểm tiêm ngừa cho các em từ 16 đến dưới 18 tuổi./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN -Nhiều người lao động tại Phú Yên vui mừng khi nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN -Nhiều người lao động tại Phú Yên vui mừng khi nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định có khoảng 32.500 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó khoảng 5.000 lao động làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp phải tạm nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động.

Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định có khoảng 32.500 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó khoảng 5.000 lao động làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp phải tạm nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động.