Dùng sổ đỏ giả, giấy đăng ký ô tô giả để lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng

Sử dụng "sổ đỏ" giả, đăng ký xe ô tô giả mua trên mạng, một thanh niên ở Nghệ An đã lừa đảo 3 nạn nhân, chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng.

Ngày 9/11 thông tin từ Công an H.Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Thế (27 tuổi, ngụ xã Tăng Thành, H.Yên Thành) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng giấy tờ giả.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vào tháng 7/2022, Lê Xuân Thế sử dụng tài khoản Facebook mang tên Thế Bình rồi đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và giấy tờ giả đăng ký xe ô tô được rao bán trên mạng.

Sau đó, nghi can mang giấy tờ giả này thế chấp cho một người quen là anh L.Đ.B. (ngụ xã Xuân Thành, H.Yên Thành) để chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Đến tháng 8.2022, với thủ đoạn như trên, sau khi đặt mua thêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua mạng, Thế lại mang đến xã Sơn Thành (H.Yên Thành) để thế chấp vay 300 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt số tiền trên.

Sau đó vài tuần, Thế thuê 2 xe ô tô tự lái rồi đặt làm giả giấy tờ, mang xe và giấy tờ giả đến 2 tiệm cầm đồ ở H.Yên Thành và H.Diễn Châu cầm cố, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình và các bị hại.

Theo cơ quan công an, Lê Xuân Thế đã có 3 tiền án về các tội đánh bạc và trộm cắp tài sản.

Sau khi bị công an bắt giữ, nghi can này đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng
Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Thời gian qua ở Bình Dương liên tục xảy ra việc người dân căng băng rôn, khiếu kiện, khiếu nại đông người nhằm tố cáo chủ đầu tư lừa đảo bán dự án "ma", dự án chậm triển khai... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lí.

Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng

Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Thời gian qua ở Bình Dương liên tục xảy ra việc người dân căng băng rôn, khiếu kiện, khiếu nại đông người nhằm tố cáo chủ đầu tư lừa đảo bán dự án "ma", dự án chậm triển khai... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lí.

Chơi tiền ảo thua lỗ, cựu du học sinh nghĩ ra chiêu lừa đảo để gỡ vốn
Chơi tiền ảo thua lỗ, cựu du học sinh nghĩ ra chiêu lừa đảo để gỡ vốn

VOV.VN - Do thua lỗ tiền ảo, Lê Quý Cường (SN 1994, Thanh Hóa) nghĩ ra chiêu mai mối xuất khẩu lao động Hàn Quốc để lừa tiền của nhiều người.

Chơi tiền ảo thua lỗ, cựu du học sinh nghĩ ra chiêu lừa đảo để gỡ vốn

Chơi tiền ảo thua lỗ, cựu du học sinh nghĩ ra chiêu lừa đảo để gỡ vốn

VOV.VN - Do thua lỗ tiền ảo, Lê Quý Cường (SN 1994, Thanh Hóa) nghĩ ra chiêu mai mối xuất khẩu lao động Hàn Quốc để lừa tiền của nhiều người.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai", Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Tịnh thất bồng lai”

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai", Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.