Đường dây “chạy” thuế: Triệu tập lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai
Số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của tỉnh được xác định là hơn 157 tỷ đồng
Liên quan đến đường dây “chạy” miễn giảm thuế cho Cty TNHH Grobest & I - Mei Industrial Việt Nam (gọi tắt là Cty Grobest, có trụ sở tại Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giam với bị can Phạm Văn Ngọ nhằm phục vụ công tác điều tra. Phạm Văn Ngọ nguyên là Trưởng phòng Thanh tra 1, nguyên Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Thuế Đồng Nai.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng triệu tập Cục trưởng và hai Cục phó Cục Thuế tỉnh này để thẩm vấn.
Ông Hà Quốc Khánh, Giám đốc Công ty Kế toán kiểm toán tư vấn Việt Nam (tên giao dịch viết tắt AACC) cũng bị triệu tập từ Hà Nội vào Đồng Nai để cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến hàng loạt hợp đồng tư vấn, “giúp sức” cho hàng chục doanh nghiệp có vốn FDI “né” thuế.
Trong tháng 11/2008, Cục Thuế Đồng Nai đã tiến hành công tác thanh tra tại 11 doanh nghiệp có vốn FDI. Theo đó, số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được xác định là hơn 157 tỷ đồng; thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng sai 371 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính 317 triệu đồng.
Nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp FDI bị truy thu thuế TNDN chủ yếu do kéo dài thời hạn được ưu đãi thuế không đúng luật; không đáp ứng đủ các điều kiện được ưu đãi miễn giảm thuế và doanh nghiệp tự xác định miễn giảm sai.
Các doanh nghiệp bị truy thu thuế nhiều nhất là VMEP: 41,5 tỷ đồng, Grobest (36 tỷ đồng), Dinh dưỡng châu Á (15,4 tỷ đồng), Taya (13,5 tỷ đồng) và LG Vina (11,5 tỷ đồng)…/.