Hơn 200 sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II

VOV.VN - Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II - TechFest Quang Nam 2021, với chủ đề “Quảng Nam- Vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo” đã khai mạc sáng nay (23/3), tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần này nhằm phát huy và khơi dậy truyền thống canh tân, đổi mới trong phát triển kinh tế- xã hội; tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ngày hội hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471- 2021), Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3) và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Diễn ra từ ngày 23 đến 25/3, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 2 thu hút hơn 100 gian hàng trưng bày với hơn 200 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và các địa phương trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Hơn một nửa gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực; sản phẩm OCOP 4 sao và tiềm năng 4 sao tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 2. Dịp này, còn diễn ra nhiều hoạt động như đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên; hội thảo “Du lịch cộng đồng trên nền tảng giá trị bản địa”, “Kết nối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung- Tây Nguyên” và diễn đàn “Nông dân Quảng Nam- Khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương”; Chương trình Phụ nữ khởi nghiệp 2021.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, 3 năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển rất mạnh mẽ. Với sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, tỉnh Quảng Nam... và sự tham gia của các bạn trẻ trong cộng đồng khởi nghiệp, Ban Điều hành khởi nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khởi nghiệp bước vào giai đoạn 2 với tâm thế mới, tầm nhìn mới, khát vọng mới.

“Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đông đảo cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Với tinh thần Quảng Nam, vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo, với tinh thần quyết tâm lập thân, lập nghiệp thanh niên Quảng Nam, sẵn sàng vươn vai, góp sức với sự phát triển của quê hương, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ xây dựng quốc gia khởi nghiệp”, ông Lê Trí Thanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi nghiệp thành công nhờ mạnh dạn bỏ phố về quê nuôi chim, trồng nấm
Khởi nghiệp thành công nhờ mạnh dạn bỏ phố về quê nuôi chim, trồng nấm

VOV.VN - Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên Bình Định đã phát huy hiệu quả, không chỉ làm giàu, còn tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho thanh niên địa phương, khuyến khích các bạn trẻ vùng nông thôn, miền núi mạnh dạn khởi nghiệp.

Khởi nghiệp thành công nhờ mạnh dạn bỏ phố về quê nuôi chim, trồng nấm

Khởi nghiệp thành công nhờ mạnh dạn bỏ phố về quê nuôi chim, trồng nấm

VOV.VN - Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên Bình Định đã phát huy hiệu quả, không chỉ làm giàu, còn tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho thanh niên địa phương, khuyến khích các bạn trẻ vùng nông thôn, miền núi mạnh dạn khởi nghiệp.

Sinh viên Đà Nẵng khởi nghiệp làm trà hoa nấm thiên nhiên
Sinh viên Đà Nẵng khởi nghiệp làm trà hoa nấm thiên nhiên

VOV.VN - Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có nhiều sinh viên tự nghiên cứu tạo ra những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, thân thiện với môi trường và tạo cơ hội khởi nghiệp thành công. Trong đó, phải kể đến “Trà túi lọc hoa nấm thiên nhiên” của nhóm sinh viên Khoa Sinh- Môi trường, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Sinh viên Đà Nẵng khởi nghiệp làm trà hoa nấm thiên nhiên

Sinh viên Đà Nẵng khởi nghiệp làm trà hoa nấm thiên nhiên

VOV.VN - Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có nhiều sinh viên tự nghiên cứu tạo ra những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, thân thiện với môi trường và tạo cơ hội khởi nghiệp thành công. Trong đó, phải kể đến “Trà túi lọc hoa nấm thiên nhiên” của nhóm sinh viên Khoa Sinh- Môi trường, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Để ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, sinh viên cần những "bà đỡ"
Để ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, sinh viên cần những "bà đỡ"

VOV.VN -   Tại một số cuộc thi khởi nghiệp, không ít dự án của sinh viên được đánh giá cao và nhận được quan tâm đầu tư nguồn vốn của tổ chức, doanh nghiệp để phát triển ý tưởng thành hiện thực.

Để ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, sinh viên cần những "bà đỡ"

Để ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, sinh viên cần những "bà đỡ"

VOV.VN -   Tại một số cuộc thi khởi nghiệp, không ít dự án của sinh viên được đánh giá cao và nhận được quan tâm đầu tư nguồn vốn của tổ chức, doanh nghiệp để phát triển ý tưởng thành hiện thực.