Giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản của người đi đường

7 thanh niên, tuổi từ 19-32, đang bị Công an quận 10, TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự.

Công an quận 10 cho biết, khoảng 0h ngày 7/6, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM đang trên đường tuần tra thì phát hiện 7 thanh niên đang ép xe một thanh niên khác vào lề đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10) nên bí mật theo dõi toàn bộ hành vi của nhóm này.

7 đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu thanh niên đi đường xuất trình giấy tờ để kiểm tra, sau đó kiểm tra xe và định chiếm đoạt tài sản thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở công an địa phương làm rõ.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ tại quận 10) là người đứng đầu nhóm này.

Đức là người trực tiếp đưa ra ý tưởng giả danh cảnh sát hình sự, rủ cả nhóm ra đường vào giờ khuya và ép xe người đi đường, tự xưng là cảnh sát hình sự đi tuần, kiểm tra người đi đường, sau đó tùy tình huống tìm cách cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm này đã thực hiện trót lọt hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tiền nhiều lần từ đầu tháng 5 tới nay, tập trung chủ yếu tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc Q.10 và Q.Tân Bình.

Công an Q.10 kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm này sớm tới Công an quận 10 trình báo để được giúp đỡ./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên