Giả danh "công an chìm" để lừa đảo xin việc

VOV.VN - Tưởng đang nhận tiền để "chạy việc" thì bị Công an phường ập vào bắt quả tang, tang vật thu được tại hiện trường là 5 triệu đồng.

Ngày 28/7, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng củng cố hồ sơ, chuyển Công an cấp trên xử lý đối tượng giả danh công an về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nghi phạm là Văn Hữu Tưởng (43 tuổi), trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 27/7, Văn Hữu Tưởng bị Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng để xin việc cho anh Hoàng Anh Đức (35 tuổi), trú phường Hòa Minh.

Qua điều tra, Tưởng tự xưng mình tên Dũng, là “Công an chìm”, đang thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật và đặc biệt. Tưởng khoe mình có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo ở thành phố Đà Nẵng nên có thể xin được việc làm cho anh Hoàng Anh Đức.

Đang thất nghiệp, Hoàng Anh Đức nhờ Tưởng xin làm lái xe tại Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Ngày 26/7, Tưởng nói với Đức chuẩn bị 8 triệu đồng để làm quà chuẩn bị xin việc.

Lúc 18h ngày 27/7, Tưởng hẹn anh Hoàng Anh Đức tại ngã tư Kinh Dương Vương- Nguyễn Sinh Sắc để lấy tiền. Khi đối tượng vừa nhận tiền thì bị Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu ập vào bắt quả tang, tang vật thu được tại hiện trường là 5 triệu đồng.

Được biết, Văn Hữu Tưởng từng có tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” năm 2010, chấp hành án 7 năm tù. Sau khi ra tù, Tưởng không có nghề nghiệp, sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, Tưởng nói dối quen biết nhiều quan chức để lừa đảo bằng hình thức "chạy" việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa tiền chạy việc, nữ sinh viên ngành luật vừa bị khởi tố
Lừa tiền chạy việc, nữ sinh viên ngành luật vừa bị khởi tố

VOV.VN - Đang là sinh viên nhưng Diệp “nổ” có thể chạy việc vào biên chế một trường đại học qua đó nhận 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Lừa tiền chạy việc, nữ sinh viên ngành luật vừa bị khởi tố

Lừa tiền chạy việc, nữ sinh viên ngành luật vừa bị khởi tố

VOV.VN - Đang là sinh viên nhưng Diệp “nổ” có thể chạy việc vào biên chế một trường đại học qua đó nhận 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Điều tra vụ việc Phó Chi cục Hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy
Điều tra vụ việc Phó Chi cục Hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn, ông Mai Như Vệ tiếp tục lái xe ô tô đi thêm 5km thì bị người dân đuổi theo chặn lại.

Điều tra vụ việc Phó Chi cục Hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy

Điều tra vụ việc Phó Chi cục Hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn, ông Mai Như Vệ tiếp tục lái xe ô tô đi thêm 5km thì bị người dân đuổi theo chặn lại.

Truy tố đối tượng nhận gần 3 tỷ lừa “chạy việc” vào Vietsovpetro
Truy tố đối tượng nhận gần 3 tỷ lừa “chạy việc” vào Vietsovpetro

VOV.VN - Từ năm 2013 đến 2018, bà Tú Anh đã nhận gần 3 tỷ đồng và 3.000 USD của hơn 30 người để lừa chạy việc và chuyển vị trí công tác.

Truy tố đối tượng nhận gần 3 tỷ lừa “chạy việc” vào Vietsovpetro

Truy tố đối tượng nhận gần 3 tỷ lừa “chạy việc” vào Vietsovpetro

VOV.VN - Từ năm 2013 đến 2018, bà Tú Anh đã nhận gần 3 tỷ đồng và 3.000 USD của hơn 30 người để lừa chạy việc và chuyển vị trí công tác.