Gia Lai: Cuối năm thi nhau vỡ nợ

Công an thành phố Pleiku cho biết, những tháng cuối năm, thành phố đã xảy ra 18 vụ vỡ nợ quy mô lớn, chiếm dụng gần 100 tỷ đồng của hơn 70 cá nhân và ngân hàng.

Tình trạng vỡ nợ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu nợ của các ngân hàng, nhiều tài sản thế chấp không bán được.

Qua phân tích thực tế từ những người bị mất tiền cho thấy, họ đã bị những đối tượng huy động vốn đánh vào lòng tham lợi từ lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Chính vì thế mà nhiều người đem tài sản của mình thế chấp ngân hàng để vay tiền, hoặc vay của bà con họ hàng đem cho người khác vay lấy lãi cao hơn. Nhiều người dân khi đem tiền cho vay không có giấy cam kết thời hạn rút vốn, không có tài sản thế chấp nên các con nợ hứa hẹn lòng vòng không trả nên không thể xử lý theo pháp luật được.

Lợi dụng các khe hở pháp luật, nhiều con nợ tẩu tán tài sản trước khi tuyên bố phá sản, hoặc lợi dụng việc vỡ nợ, mất khả năng thanh toán để nâng giá cầm cố tài sản nhằm thu lợi. Nhiều người sợ mất hết không thu hồi được nên đánh phải chấp nhận lấy tài sản với giá đắt.

Theo Trung tá Nguyễn Lộc Oanh - Phó trưởng Công an thành phố Pleiku, phần lớn các vụ vay mượn tiền đều dưới hình thức tín chấp. Khi không đòi được nợ người cho vay tố cáo lên cơ quan công an. Những đối tượng liên quan tìm cách vắng mặt khỏi địa phương, nên việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.