Giả nhân viên điện lực, 11 lần đi cắt trộm dây cáp điện

VOV.VN - Số dây điện cắt được, Dũng mang tới nơi vắng vẻ, dùng dao bỏ lấy lõi đồng mang đi bán để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giả nhân viên điện lực, thực hiện trót lọt 11 vụ trộm dây cáp điện trên địa bàn. 

Đối tượng Dũng đang thực hiện lại hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 11h ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát hành chính trên địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy Lead (BKS 29V3-321.56) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có một số vật dụng như: kìm cộng lực, kìm cắt dây điện, bút thử điện, găng tay cao su, kính, dao dọc giấy, quần áo thợ điện... Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Trung Hưng để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Hà Hữu Dũng (SN 1987; trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) đã thực hiện hành vi trộm cắp dây điện trung tính trên địa bàn phường Trung Hưng.

Theo đó, lợi dụng khoảng thời gian buổi trưa hoặc chiều tối, ít có người đi lại, Dũng sử dụng trang phục của công nhân điện lực nhằm tránh sự nghi ngờ của người khác đi đến các trạm biến áp trên địa bàn tìm để cắt dây điện trung tính.

Với thủ đoạn như trên, Dũng đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp dây điện trung tính trên địa bàn. Số dây điện đã cắt được, Dũng mang tới nơi vắng vẻ, dùng dao dọc giấy để tách bỏ vỏ lấy lõi đồng mang đi bán để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp
“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp

VOV.VN - Giả vờ hỏi thăm nhà người thân, Th lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, lấy tiền chơi games.

“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp

“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp

VOV.VN - Giả vờ hỏi thăm nhà người thân, Th lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, lấy tiền chơi games.

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản
Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

VOV.VN -Đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, Văn Anh vờ thuê xe ôm rồi lên kế hoạch sát hại tài xế, cướp xe máy để lấy tiền tiêu.

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

VOV.VN -Đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, Văn Anh vờ thuê xe ôm rồi lên kế hoạch sát hại tài xế, cướp xe máy để lấy tiền tiêu.

Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản
Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tạm giữ hình sự đôi tình nhân đến thuê nhà trọ ở địa phương để hành nghề trộm cắp tài sản.

Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản

Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tạm giữ hình sự đôi tình nhân đến thuê nhà trọ ở địa phương để hành nghề trộm cắp tài sản.